Tọa đàm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-5, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức tọa đàm, trao đổi phục vụ nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về biên phòng.

Tại buổi tọa đàm, Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai; việc triển khai các biện pháp biên phòng trước và sau khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực (từ ngày 1-1-2022).

Thiếu tướng Trần Văn Bừng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Các ý kiến tại buổi tọa đàm đều nhất trí cao với nội dung dự thảo các thông tư, khẳng định tính cấp thiết hoàn thiện cơ sở pháp lý để các đơn vị BĐBP triển khai có hiệu quả 7 biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học-kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang). Đồng thời, đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo của 7 thông tư về các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và 1 thông tư quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu của tàu thuyền, tàu bay, ô tô và phương tiện khác của BĐBP.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Trần Văn Bừng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP-nhấn mạnh: Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thiếu tướng Trần Văn Bừng khẳng định những nội dung đóng góp tại buổi tọa đàm rất tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị lý luận và pháp luật cao, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực xây dựng pháp luật. Đây là cơ sở quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để các đơn vị BĐBP thực hiện hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam trong thời gian tới.

 

VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.