EU thừa nhận cạn khí tài quân sự để giúp Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc bộ phận chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 22-5 cho biết khối này đã hết khí tài quân sự giúp Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường hỗ trợ.

"Các kho dự trữ cạn kiệt vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy sự thiếu hụt của chúng tôi. Tuy nhiên, đó cũng là kết quả của việc cắt giảm ngân sách và không đầu tư trong quá khứ. Khả năng quốc phòng và chi tiêu quân sự của EU không phù hợp với những khả năng vốn cần thiết để chống lại các mối đe dọa an ninh" - ông Borrell viết trong một bài đăng trên blog.

Theo thống kê của ông Borrell, từ năm 1999 đến năm 2021, chi tiêu quốc phòng tổng hợp của EU chỉ tăng 20% ​​so với 66% của Mỹ, 292% của Nga và 592% của Trung Quốc.

Do vậy, ông Borrell lập luận rằng EU cần tăng chi tiêu quân sự để đủ khả năng trang bị cho các lực lượng vũ trang hiện đại cũng như bổ sung các kho dự trữ, đồng thời đẩy mạnh các lĩnh vực phòng không, mạng và vũ trụ trong vòng 5 năm tới.

Về dài hạn, ông Borrell cho rằng các thành viên EU cần tập trung vào việc mua sắm và chế tạo vũ khí cùng nhau, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu…

 

Giám đốc bộ phận chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell thừa nhận khối này đã hết khí tài quân sự giúp Ukraine. Ảnh: Sputnik
Giám đốc bộ phận chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell thừa nhận khối này đã hết khí tài quân sự giúp Ukraine. Ảnh: Sputnik



Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy "kiếm tiền từ dầu khí một cách bất công trong cuộc xung đột Ukraine".

Đài RT dẫn phát biểu của ông Morawiecki tại Đại hội Đối thoại Thanh niên Quốc gia hôm 21-5 cho rằng Na Uy nên chia sẻ lợi nhuận mà họ kiếm được khi giá dầu và khí đốt tăng cao trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

"Liệu chúng ta có nên trả tiền khí đốt khổng lồ cho Na Uy - nhiều hơn gấp 4 hoặc 5 lần so với số tiền chúng ta đã trả một năm trước không? Điều này thật tệ hại. Không nhất thiết phải chia sẻ lợi nhuận với Ba Lan mà có thể với Ukraine" - ông Morawiecki nói.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.