Bộ Tổng tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 132

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-3, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Trần Hồng Công-Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc.
Đi cùng đoàn công tác còn có Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn-Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc và các cơ quan của binh chủng.
Lữ đoàn 132 hạ đạt mệnh lệnh hành quân trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Sơn Tùng
Lữ đoàn 132 hạ đạt mệnh lệnh hành quân trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống văn kiện và các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 132 từ hành động của Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đến các cơ quan, đơn vị.
Theo đánh giá, Lữ đoàn 132 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các vai tập từ Chỉ huy Lữ đoàn đến cơ quan, đơn vị đều nắm chắc nội dung, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong nhanh, mang đeo trang bị đúng quy định, sắp xếp phương tiện cơ động khoa học; khu sơ tán được chuẩn bị đầy đủ các thành phần theo quy định, chất lượng tốt…
Đoàn công tác cũng yêu cầu Lữ đoàn 132 tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh một số nội dung, biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc tác chiến trên địa bàn chiến lược Miền Trung-Tây Nguyên.
SƠN TÙNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.