Bộ đội Biên phòng Gia Lai: Củng cố hệ thống chính trị vùng biên vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã, cử đảng viên sinh hoạt chi bộ thôn, làng và phân công cán bộ phụ trách hộ gia đình. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Biên phòng đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên ngày càng vững mạnh.
Gần 10 năm tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía (huyện Ia Grai), Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quốc Tuấn đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Anh chia sẻ: “Là đảng viên Biên phòng tăng cường về làm cán bộ cơ sở, mình phải tranh thủ học tập, nâng cao trình độ về công tác Đảng, công tác chính quyền. Cùng với đó, mình tham mưu giúp Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát với thực tế địa phương. Hiện nay, chúng tôi đang huy động người dân và tranh thủ các nguồn lực để tập trung xây dựng xã Ia Chía đạt chuẩn nông thôn mới”. 
Từ năm 2019, Đại úy Lê Thanh Hải-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được phân công tham gia sinh hoạt tại Chi bộ làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, Đại úy Hải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ dân phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết của Đảng ủy xã, hàng tháng, anh đã tham mưu giúp Chi ủy xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, tạo bầu không khí sinh hoạt chi bộ sôi nổi, hấp dẫn cho đảng viên. Anh Hải chia sẻ: “Để giúp người dân làng Mook Đen 1 phát triển kinh tế, tôi đã chủ động tham mưu với cấp trên hỗ trợ giống cây con, hướng dẫn bà con triển khai các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong làng được kéo giảm, bà con dần xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Chi bộ làng có 28 đảng viên luôn thực hiện tốt việc sinh hoạt theo định kỳ, kịp thời đưa ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với thực tiễn, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu”. 
Bộ đội Biên phòng: Củng cố hệ thống chính trị vùng biên vững mạnh   (GLO)- Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã, cử đảng viên sinh hoạt chi bộ thôn, làng và phân công cán bộ phụ trách hộ gia đình. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Biên phòng đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên ngày càng vững mạnh.  Gần 10 năm tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía (huyện Ia Grai), Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quốc Tuấn đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Anh chia sẻ: “Là đảng viên Biên phòng tăng cường về làm cán bộ cơ sở, mình phải tranh thủ học tập, nâng cao trình độ về công tác Đảng, công tác chính quyền. Cùng với đó, mình tham mưu giúp Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát với thực tế địa phương. Hiện nay, chúng tôi đang huy động người dân và tranh thủ các nguồn lực để tập trung xây dựng xã Ia Chía đạt chuẩn nông thôn mới”.   Từ năm 2019, Đại úy Lê Thanh Hải-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được phân công tham gia sinh hoạt tại Chi bộ làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, Đại úy Hải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ dân phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết của Đảng ủy xã, hàng tháng, anh đã tham mưu giúp Chi ủy xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, tạo bầu không khí sinh hoạt chi bộ sôi nổi, hấp dẫn cho đảng viên. Anh Hải chia sẻ: “Để giúp người dân làng Mook Đen 1 phát triển kinh tế, tôi đã chủ động tham mưu với cấp trên hỗ trợ giống cây con, hướng dẫn bà con triển khai các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong làng được kéo giảm, bà con dần xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Chi bộ làng có 28 đảng viên luôn thực hiện tốt việc sinh hoạt theo định kỳ, kịp thời đưa ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với thực tiễn, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu”.   Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chủ trương đưa cán bộ về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, cử đảng viên sinh hoạt chi bộ thôn, làng và phân công cán bộ phụ trách hộ gia đình. Hiện nay, 6 cán bộ Biên phòng đang làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang làm thủ tục để cử thêm 1 cán bộ về tăng cường cho xã Ia Dom. Cùng với đó, các đồn Biên phòng cử 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; phân công 207 đảng viên phụ trách 852 hộ trên địa bàn đứng chân. Những cán bộ, đảng viên tăng cường không chỉ giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng hỗ trợ người dân thoát nghèo. Nhờ đó, trên tuyến biên giới của tỉnh có 2 xã và 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới.  Trao đổi với P.V, Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Các cán bộ, đảng viên Biên phòng được giao nhiệm vụ ở cơ sở luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Không chỉ tham gia sinh hoạt chi bộ, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cán bộ, đảng viên Biên phòng còn trực tiếp xuống địa bàn cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp bà con phát triển kinh tế”.   Đánh giá về hiệu quả của chủ trương này, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho hay: “Cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng xuống sinh hoạt ở cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tích cực vận động người dân thi đua lao động sản xuất. Từ đó, những đảng viên quân hàm xanh tạo được lòng tin cũng như sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân”.  VĨNH HOÀNG  Cán bộ, đảng viên Biên phòng hướng dẫn người dân xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) chăm sóc cà phê. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, đảng viên Biên phòng hướng dẫn người dân xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) chăm sóc cà phê. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chủ trương đưa cán bộ về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, cử đảng viên sinh hoạt chi bộ thôn, làng và phân công cán bộ phụ trách hộ gia đình. Hiện nay, 6 cán bộ Biên phòng đang làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang làm thủ tục để cử thêm 1 cán bộ về tăng cường cho xã Ia Dom. Cùng với đó, các đồn Biên phòng cử 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; phân công 207 đảng viên phụ trách 852 hộ trên địa bàn đứng chân. Những cán bộ, đảng viên tăng cường không chỉ giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng hỗ trợ người dân thoát nghèo. Nhờ đó, trên tuyến biên giới của tỉnh có 2 xã và 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Trao đổi với P.V, Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Các cán bộ, đảng viên Biên phòng được giao nhiệm vụ ở cơ sở luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Không chỉ tham gia sinh hoạt chi bộ, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cán bộ, đảng viên Biên phòng còn trực tiếp xuống địa bàn cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp bà con phát triển kinh tế”. 
Đánh giá về hiệu quả của chủ trương này, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho hay: “Cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng xuống sinh hoạt ở cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tích cực vận động người dân thi đua lao động sản xuất. Từ đó, những đảng viên quân hàm xanh tạo được lòng tin cũng như sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.