Kbang sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.
Chủ động tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Lơ Ku được giao 8 chỉ tiêu công dân nhập ngũ. Để công tác sơ tuyển diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã đã phối hợp với Công an, các đoàn thể và từng thôn, làng rà soát nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chủ động tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Ông Đào Văn Hoa-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã-cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% công dân nhận được lệnh đã tham gia khám sơ tuyển. Kết thúc đợt sơ tuyển, Hội đồng NVQS xã đã tuyển chọn được 8 công dân đủ điều kiện gọi khám tuyển”.
Tương tự, xã Sơn Lang cũng được giao 8 chỉ tiêu công dân nhập ngũ trong năm nay. Ông Đinh Văn Buôn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã-cho hay: “Ngay khi nhận được quyết định giao chỉ tiêu, chúng tôi đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển. Qua gặp gỡ, phần lớn thanh niên có mong muốn nhập ngũ, trong đó có 3 thanh niên viết đơn tình nguyện”.
Đinh Văn An và Đinh Văn Ư (SN 2003, làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự được gia đình ủng hộ. Ảnh: Ngọc Minh
Hai anh em sinh đôi Đinh Văn An và Đinh Văn Ư (SN 2003, làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang) viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Hai anh em sinh đôi Đinh Văn An và Đinh Văn Ư (SN 2003, làng Srắt, xã Sơn Lang) đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. An bộc bạch: “Qua trò chuyện và thấy những thanh niên từng tham gia quân ngũ ai cũng chững chạc, trưởng thành hơn nên chúng em rất muốn được khoác trên mình bộ quân phục, mang sức trẻ góp phần bảo vệ Tổ quốc. Nguyện vọng này được gia đình ủng hộ. Em rất háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ”.
Mong muốn con cái trưởng thành hơn và tiếp nối truyền thống của ông cha, nhiều gia đình cũng khuyến khích con tham gia NVQS. Chị Y Thị Mỹ Châu (tổ 2, thị trấn Kbang) tâm sự: “Chồng tôi đang công tác trong quân đội. Vì muốn con trai là Hồ Y Quân nối nghiệp cha nên khi cháu vừa học xong Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, tôi đã vận động cháu đi khám tuyển NVQS. Hy vọng cháu đạt tiêu chuẩn để tiếp bước cha”.
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
Thượng tá Nguyễn Đình Lộc-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang-cho hay: Kbang có địa bàn rộng, dân cư sống phân tán, nhiều thanh niên đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức khám sức khỏe NVQS và nắm bắt tình hình, thực hiện thâm nhập “2 gặp, 4 biết”. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND và Hội đồng NVQS huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khắc phục những khó khăn, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Hội đồng NVQS 14 xã, thị trấn triển khai khám sức khỏe, thâm nhập nắm tình hình công dân chuẩn bị nhập ngũ. 
Theo đó, Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh gọi khám sức khỏe NVQS đối với 500 công dân. “Dựa vào chỉ tiêu giao, đến nay, đơn vị cơ bản xác định 132 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Trong đó, về trình độ văn hóa, có 80 thanh niên tốt nghiệp THCS, 42 thanh niên tốt nghiệp THPT; sức khỏe loại 1, 2 đạt hơn 70%; hơn 90% thanh niên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19... Hầu hết các chỉ tiêu về công tác giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay đều đạt và vượt so với năm 2021”-Thượng tá Nguyễn Đình Lộc thông tin.
Hội đồng NVQS huyện Kbang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Hội đồng NVQS huyện Kbang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Cũng theo Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang, từ nay tới thời điểm giao quân, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thâm nhập thực tế, chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ và tiếp tục tổ chức thâm nhập số công dân có lệnh gọi nhập ngũ, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tích cực tuyên truyền, động viên gia đình và công dân có lệnh gọi nhập ngũ chấp hành nghiêm Luật NVQS. Đồng thời, Hội đồng NVQS huyện sẽ xét nghiệm Covid-19 cho công dân trúng tuyển đúng thời gian quy định; tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.