Trung Quốc dọa trả đũa "hành vi nguy hiểm" của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc mới đây cảnh báo Mỹ rằng họ sẽ trả đũa mọi hành động nguy hiểm, đồng thời hối thúc Washington rút lại lệnh trừng phạt vừa được thông qua nhằm vào những cá nhân và thực thể Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Mỹ hôm 10-12 áp lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền chống lại các cá nhân và thực thể Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 13-12 tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân yêu cầu Washington rút lại quyết định sai trái "ngay tức thì"; ngừng can thiệp vào các vấn đề nội của Trung Quốc và gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc.

"Nếu Mỹ hành động nguy hiểm, Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp đáp trả tương xứng" – ông Uông cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh quyết bảo vệ đến cùng an ninh, chủ quyền và lợi ích phát triển quốc gia.

Ông Uông còn bảo vệ chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, nói rằng Bắc Kinh quyết "chống lại hành vi bạo lực, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và các thế lực tôn giáo cực đoan".

 

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters


Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14-12 chỉ trích hành động khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông.

"Các nước trong khu vực muốn Trung Quốc thay đổi hành vi. Chúng tôi cũng vậy. Đó là lí do chúng tôi quyết tâm bảo đảm tự do hàng hải ở biển Đông, nơi các hành vi hung hăng của Trung Quốc đe dọa dòng chảy thương mại trị giá hơn 3.000 tỉ USD/năm" – Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại Indonesia, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của ông.

Ngoại trưởng Blinken còn tuyên bố rằng Washington sẽ làm việc với các đồng minh, đối tác trong khu vực để "bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp", đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "tự do và rộng mở", theo báo The Straits Times.


 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14-12 chỉ trích hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14-12 chỉ trích hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông. Ảnh: Reuters


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.