Thủ tướng Campuchia sẽ đến Myanmar gặp chính quyền quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 6.12 tuyên bố sẽ đến Myanmar để gặp chính quyền quân sự và giúp hàn gắn ASEAN.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters


Reuters đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 6.12 tuyên bố ông sẽ đến Myanmar và gặp gỡ thống tướng Min Aung Hlaing để giúp hàn gắn những rạn nứt trong ASEAN.

Phát biểu này được đưa ra trong một buổi lễ khánh thành dự án do Trung Quốc tài trợ ở tỉnh Prey Veng. Thủ tướng Hun Sen đã nói Myanmar là một "thành viên gia đình của ASEAN. Và đã là thành viên thì phải có quyền dự họp".

Trước đó, tại một sự kiện ở tỉnh Preah Sihanouk hôm 2.12, ông Hun Sen tuyên bố Campuchia sẽ mời Ngoại trưởng Myanmar sang thăm vào ngày 6-7.12. Thủ tướng Campuchia cũng nói mình sẵn sàng đến Myanmar đối thoại mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, theo Khmer Times.

Ông Hun Sen cho biết ASEAN là ngôi nhà chung của các nước Đông Nam Á và 10 thành viên là 10 trụ cột của ngôi nhà này. Thủ tướng Campuchia nói tình hình Myanmar đã làm một trụ cột bị hỏng và kêu gọi "sửa chữa ngôi nhà chung" để đảm bảo sự đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của hiệp hội.

Các phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Campuchia chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN. Ông Hun Sen cam kết Campuchia sẽ thúc việc đẩy tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Myanmar sau khi trở thành chủ tịch của tổ chức. Theo Khmer Times, thủ tướng Campuchia cũng đã trao đổi cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Retno Marsudi của Indonesia về kế hoạch đối thoại với Myanmar.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021 của Brunei, Myanmar bỏ lỡ hai sự kiện quan trọng của khối, gồm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại.

Theo ĐÔNG A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.