Gia Lai: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-12, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
Dự hội nghị có Thiếu tướng Trương Thiên Tô-Phó Chính ủy Quân khu 5; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trọng tâm là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, công tác xây dựng LLVT được tiến hành có hiệu quả, xây dựng 100% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,45%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,63%; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt và vượt kế hoạch, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; kết nạp 286 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và 108 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc nghị quyết “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nhất là Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Anh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch phân công 17 đơn vị quân đội đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại 74 xã, phường, thị trấn trên 17 huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, các lực lượng đã giúp dân hơn 22.940 ngày công, nâng cấp sửa chữa 142,2 km đường giao thông, tu sửa nạo vét 49,5 km kênh mương, giúp dân sửa chữa 73 căn nhà, trao tặng 34 căn nhà Đại đoàn kết, nhà đồng đội và tham gia xóa 36 hộ nghèo. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “LLVT tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, LLVT tỉnh đã tham gia 1.024 ngày công; thăm và tặng quà các đối tượng 1.379 suất với trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... 
Đặc biệt, trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, LLVT tỉnh đã quán triệt và thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên, các lực lượng y tế, quân sự, Công an, Biên phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc chỉ đạo truy vết, cách ly, phòng-chống dịch. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhất là việc bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh hoạt tại nơi cách ly cho công dân từ nước ngoài về nước, công dân từ vùng dịch trở về địa phương, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch. Thời gian cao điểm, LLVT toàn tỉnh đã tham gia cùng các lực lượng khác thiết lập 82 khu cách ly y tế tập trung; tiếp nhận, cách ly hơn 41.000 công dân; thiết lập bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 400-800 giường bệnh điều trị nội trú; bảo đảm ngân sách, mua sắm vật tư y tế, nhu yếu phẩm... hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng-chống dịch kịp thời, hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của LLVT tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu LLVT tỉnh thực hiện hiệu quả 16 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, tập trung củng cố, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của LLVT trên các phương tiện thông tin đại chúng; không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới. Chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp tốt với các đơn vị quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội các huyện, xã biên giới, kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, đối ngoại. Tổ chức sắp xếp biên chế bộ đội thường trực đúng quy định, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân khắc phục khó khăn của thiên tai, dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Quân khu 5 về “Giảm hộ nghèo bền vững”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.