Mỹ, Indonesia tập trận hải quân chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Indonesia (TNI AL) đã triển khai ba tàu chiến thuộc Bộ tư lệnh Hạm đội II (Koarmada II) tham gia cuộc diễn tập quân sự mang tên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) 2021” cùng với Hải quân Mỹ.

 Binh sĩ Indonesia tham gia cuộc diễn tập quân sự tại Sidoarjo, ngày 6/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Indonesia tham gia cuộc diễn tập quân sự tại Sidoarjo, ngày 6/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, truyền thông sở tại cho biết ba tàu chiến nói trên, bao gồm KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Diponegoro-365 và KRI Ajak-653, đã có mặt tại vùng biển Java để tham gia cuộc diễn tập từ ngày 8/11.

Đại tá Thủy quân lục chiến Indonesia Heri Triwibowo cho hay Hải quân Mỹ huy động hai tàu chiến gồm USS Jackson và USNS Milinocket. Cả hai tàu này đã đến thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, vào ngày 5/11. Theo Đại tá Heri, ngoài 5 tàu chiến nói trên, hai bên đều điều động máy bay trực thăng để hỗ trợ tiến hành một số loạt bài huấn luyện tiếp theo.

Giai đoạn diễn tập thực địa diễn ra từ ngày 8 - 10/11 bao gồm một số khoa mục như quản lý chiến thuật, phòng không, cắm cờ, đổ bộ tàu, chống cháy nhanh ngoài trời, triển khai nhanh, tác chiến đêm, bắn đạn thật, cứu hộ và cứu nạn, tiếp tế trên biển, chụp ảnh, tác chiến bất đối xứng và diễn tập trên màn hình.

Indonesia bắt đầu tham gia cuộc diễn tập CARAT kể từ năm 1995. Hoạt động này là một phần của các cuộc diễn tập song phương của Hải quân Mỹ với 9 đối tác hải quân ở Nam và Đông Nam Á gồm Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Limor Leste và Thái Lan, nhằm tăng cường hợp tác hàng hải và khả năng phối hợp tác chiến.

Theo Hữu Chiến (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.