Hội thi "Kể chuyện chiến đấu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Khai mạc Hội thi "Kể chuyện chiến đấu" nhằm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (7/11/1945-7/11/2021).
Quang cảnh Hội thi. Ảnh: Văn Huỳnh
Quang cảnh Hội thi. Ảnh: Văn Huỳnh
Hội thi diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 2 đến 3-11) với sự tham gia của 27 thí sinh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của 20 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thí sinh sẽ thực hiện kể lại 1 câu chuyện chiến đấu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 1945-1975 thông qua 3 phần thi: bài viết; soạn bản trình chiếu powerpoint và thực hành kể chuyện. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh có phần dự thi xuất sắc.
Hội thi là dịp tái hiện lại quá trình chiến đấu oanh liệt của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước đã giành lại nền độc lập, tự do. Hội thi được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, phục vụ nghiên cứu học tập, vận dụng vào huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.