Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-7, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2021-2026).
Bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ BĐBP khóa V
Bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Gia Lai khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh. Tiêu biểu như các phong trào: “Phụ nữ BĐBP đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân đoàn kết, Tết biên cương”... 
Bên cạnh đó, Hội đã tặng 429 suất quà, trị giá 174 triệu đồng cho các già làng, người có uy tín và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 900 lượt người trị giá 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng gói hơn 2.800 bánh chưng xanh để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; xây tặng 2 nhà vệ sinh trị giá 10 triệu đồng; duy trì mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế” hỗ trợ 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay 150 triệu đồng...
Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tiếp tục phấn đấu có những chuyển biến toàn diện, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh.
Đại hội  đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 người. Bà Bùi Thị Loan tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Gia Lai khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026).
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.