Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo 6 cuối năm 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu 5. 
6 tháng đầu năm, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt được kết quả nổi bật. Theo đó, phối hợp với các lực lượng bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu giúp Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 18-CTr/TU, ngày 1-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản vững chắc, giữ vững an ninh biên giới trong tình hình mới. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng 1 đạt 100%.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, 2.578 công dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, đạt tỷ lệ 1,39% so với dân số; thực hiện tốt công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt 96,48%. Giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tỷ lệ chi bộ có chi ủy đạt 100%. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,27%, dự bị động viên đạt 11,85%. Kết nạp 177 đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng và phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo”, đã tham gia ngày công xây nhà cho 4 hộ nghèo; sửa chữa và nâng cấp 2,5 km đường giao thông nông thôn; thu hoạch hoa màu cho 06 gia đình chính sách, hộ nghèo; tổng dọn vệ sinh các khu vực đường làng, với tổng 1.024 ngày công. Tham mưu cho tỉnh thiết lập 43 khu cách ly, khả năng tiếp nhận 6.526 công dân; phối hợp cùng công an, biên phòng, y tế triển khai 78 cán bộ, chiến sĩ tăng cường tại các chốt, tổ tuần tra phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. 
Hội nghị đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của LLVT tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời để nghị, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; thường xuyên nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xử lý kịp thời tư tưởng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tham gia đảm bảo an sinh xã hội và công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn; phát huy vai trò LLVT trong phòng-chống thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống. 
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.