Trực thăng quân sự Myanmar oanh tạc dữ đội, người dân tháo chạy vào rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Myanmar đã nã pháo và dùng trực thăng oanh tạc các nhóm dân quân chống chính quyền tại miền đông nước này.

Trực thăng của Myanmar trong một cuộc tập trận  - Ảnh: AFP
Trực thăng của Myanmar trong một cuộc tập trận - Ảnh: AFP



Lực lượng phòng vệ nhân dân của người Karen, một nhóm dân quân hoạt động tại bang Kayah miền đông Myanmar giáp giới Thái Lan, ngày 31.5 thông báo đã giao chiến với quân đội tại khu vực, theo Reuters.

Quân đội Myanmar đã triển khai 2 trực thăng để oanh kích vào các căn cứ của nhóm dân quân nói trên tại huyện Demoso vào tối 31.5. Bên cạnh đó, người dân địa phương cho hay quân đội đã nã pháo từ thủ phủ Loikaw sang Demoso, cách đó gần 15 km.

“Tôi có thể nhìn thấy quả đạn pháo bay trên trời. Gần 50 lần bắn. Tiếng pháo nổ làm inh tai chúng tôi”, một người dân tại Loikaw nói.

Đến cuối ngày, nhóm dân quân tại Demoso thông báo toàn bộ binh lính của quân đội tại khu vực đã bị tiêu diệt và nhóm này bị mất một thành viên. Quân đội Myanmar chưa bình luận gì về thông tin này.

Cuộc xung đột làm người dân tại khu vực trốn vào rừng để lánh nạn. Trong vài tuần qua, xung đột tại bang Kayah đã buộc khoảng 37.000 phải rời bỏ nhà cửa, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Từ khi chính biến nổ ra vào ngày 1.2, xung đột giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang đối lập xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều nhóm dân quân đã được thành lập để chống lại chính quyền quân sự.

Theo số liệu được Liên Hiệp Quốc trích dẫn, hơn 800 dân thường đã thiệt mạng từ khi chính biến xảy ra. Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing nói con số chỉ gần 300 người.

Theo VI TRÂN (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.