Thủy quân lục chiến Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tá Supriyono cho biết cuộc tập trận trong rừng được thực hiện nhằm trau dồi khả năng chiến đấu của Thủy quân lục chiến hai nước vốn phải đối mặt với địa hình rừng rậm và đồi núi.

 Cuộc diễn tập Mỹ-Indonesia mang bí danh Reconex 21-II diễn ra tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu thủy quân lục chiến Baluran. (Nguồn: UMUM)
Cuộc diễn tập Mỹ-Indonesia mang bí danh Reconex 21-II diễn ra tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu thủy quân lục chiến Baluran. (Nguồn: UMUM)


Ngày 13/6, Lực lượng Thủy quân lục chiến Indonesia và Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung tại khu rừng núi Tumpang Pitu Lampon, Pesanggaran, Banyuwangi Regency, Đông Java, Indonesia, với mật danh Reconex 21-II.

Theo Trung tá Thủy quân lục chiến Indonesia Supriyono chỉ huy cuộc tập trận cho biết, với các bài chiến thuật chiến tranh trong rừng, các binh sỹ sẽ đối phó với các yêu cầu của nhiệm vụ trong mọi dạng địa hình và thời tiết một cách nhanh chóng.

Các binh sĩ trinh sát đổ bộ (Taifib) của Hải quân Indonesia và các Đơn vị trinh sát của Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) đã tổ chức các bài tập tuần tra trong rừng.

Lính thủy đánh bộ hai nước đã được tiếp xúc với các tài liệu về bắn trong hầm, theo dõi trực quan và cách sống sót trong rừng.

Cũng theo Trung tá Supriyono cho biết cuộc tập trận trong rừng được thực hiện nhằm trau dồi khả năng chiến đấu của Thủy quân lục chiến hai nước vốn phải đối mặt với địa hình rừng rậm và đồi núi.

Bên cạnh đó, cũng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của các chỉ huy đội trong việc điều động binh lính.

Về chiến thuật sinh tồn, những trinh sát đổ bộ Thủy quân lục chiến Indonesia đã phối hợp, hướng dẫn Thủy quân lục chiến Mỹ về cách sinh tồn trong rừng bằng cách giới thiệu các loại thực vật rừng có thể ăn trực tiếp (không cần nấu chín) và những loại không thể được ăn cũng như giới thiệu và thực hành cách đánh bắt và nấu nướng một số loài động vật hoang dã, bao gồm cả thằn lằn và rắn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.