Gia Lai: Quân dân gắn bó, biên giới bình yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) luôn quan tâm xây dựng địa bàn đứng chân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Trung tá Nguyễn Hồng Lam-Giám đốc Công ty 74-cho biết: Đơn vị đứng chân trên địa bàn 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, Công ty còn có diện tích cao su tại huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn biên giới, dân cư thưa thớt, phân bố không đều, nhiều dân tộc sinh sống, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp.
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động của Công ty luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn; tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, xây dựng mối đoàn kết gắn bó mật thiết với Nhân dân, giữ vững ổn định an ninh biên giới.
Đặc biệt, Công ty tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động: “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ”.
Đại tá Nguyễn Thăng Thanh-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty dẫn chúng tôi tới thăm một số gia đình đồng bào Jrai ở xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ). Đây là nơi mà lãnh đạo đơn vị và chính quyền xã phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Những năm qua, Công ty chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở, đạt được kết quả thiết thực, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân. Cùng với đó, Đảng ủy Công ty cử 327 đảng viên tham gia sinh hoạt các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nơi đơn vị đứng chân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. 
Cán bộ, chiến sĩ Công ty 74 phối hợp với bộ đội Biên phòng và Nhân dân tuần tra bảo vệ khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến
Cán bộ, chiến sĩ Công ty 74 phối hợp với bộ đội Biên phòng và Nhân dân tuần tra bảo vệ khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến
Trong năm 2020, Công ty đã giúp địa phương tu sửa, nâng cấp hơn 1,1 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; xây tặng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” cho 2 hộ; hỗ trợ 206 công nhân gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ lương thực mùa giáp hạt cho 201 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn với trị giá hơn 43,8 triệu đồng.
Cùng với đó, Công ty thường xuyên thăm hỏi, động viên người lao động khó khăn, hoạn nạn. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công ty tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, các cháu khuyết tật và học sinh nghèo, công nhân dân tộc thiểu số với tổng trị giá trên 650 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ của Công ty tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ với tổng số tiền gần 266 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường cho biết: Những năm qua, Công ty 74 hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, vừa tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đồng thời, Công ty còn làm tốt công tác dân vận, tận tâm gắn bó, chăm lo cuộc sống người dân; kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; nắm chắc tình hình ngoại biên nên đã giữ vững, ổn định địa bàn, thiết thực góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
NGUYỄN VĂN CHIẾN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.