Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác phòng-chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn công tác do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2 từ trái sang), kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Huy Bắc
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Huy Bắc

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến-Phó Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đoàn đã đến kiểm tra tại các Đồn Biên phòng, chốt kiểm dịch dọc tuyến biên giới thuộc 3 huyện: Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý; Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Trung tâm cách ly y tế của tỉnh tại Sư đoàn Bộ binh 15 (Binh đoàn 15) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt đoàn tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ, nhân dân nước bạn Campuchia tại Cột mộc 27 thuộc huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai, Việt Nam và huyện Ozadao (tỉnh Ratanakiri, Campuchia). Ảnh: Huy Bắc
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt đoàn tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Campuchia. Ảnh: Huy Bắc


Tại các nơi đến kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy chính quyền địa phương báo cáo khái quát về công tác sẵn sàng chiến đấu; tình hình quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Campuchia); công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, đoàn đã tới thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ, nhân dân 2 bên biên giới tại cột mốc 27 thuộc huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 5 từ phải sang), kiểm tra tại chốt kiểm dịch của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Huy Bắc
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn công tác kiểm tra tại chốt kiểm dịch của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Huy Bắc


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả đạt được và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các lực lượng cần tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu; tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, đường mòn, lối mở, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới; chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp cao điểm lễ 30-4, 1-5 và trước, trong, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cần phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Ngày trong ngày 29-4, theo kết luận của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tăng cường thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.
 

HUY BẮC
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.