"Thế trận lòng dân" nơi biên giới Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ người dân vùng biên vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, các đơn vị đã xây dựng “thế trận lòng dân” để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) cùng với người dân tuần tra biên giới. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) cùng với người dân tuần tra biên giới. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động giúp người dân phát triển kinh tế-xã hội bằng những mô hình và việc làm cụ thể, thiết thực. Hiện nay, BĐBP tỉnh tăng cường 7 đảng viên cho các xã biên giới, trong đó có 4 đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã; phân công 48 đảng viên của 8 đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn, làng; giao nhiệm vụ cho 216 đảng viên phụ trách 951 hộ/3.889 khẩu.

Thành tích nổi bật nhất của BĐBP tỉnh trong những năm qua là giúp các xã biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội; thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa Quân đội và Nhân dân. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn xác định rõ trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ các địa phương trong mọi hoạt động, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 7 xã thuộc 3 huyện.

Đặc biệt, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) và xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) là địa bàn được UBND tỉnh phân công BĐBP tỉnh phụ trách. Với sự nỗ lực cao của BĐBP đã góp phần quan trọng để xã Ia Dom là xã đầu tiên trên tuyến biên giới của khu vực Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12-2015.

Hiện nay, BĐBP đang tiếp tục tham gia cùng chính quyền địa phương và người dân hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của 6 xã biên giới còn lại như: xây dựng tuyến đường từ xã Ia Chía (huyện Ia Grai) vào Đồn Biên phòng Ia Chía với tổng kinh phí 80 tỷ đồng; sửa chữa đường tuần tra biên giới gần 1,5 tỷ đồng; xây dựng hệ thống nước sạch Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) trị giá 400 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân trên khu vực biên giới.


Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh-thông tin: Hơn 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tổ chức giúp dân trên 4.000 ngày công. Tập trung hướng dẫn bà con thực hiện các mô hình trình diễn lúa nước ở xã Ia Mơr. Diện tích trình diễn ban đầu gần 5,5 ha. Đến nay đã nhân rộng ra 415 hộ canh tác lúa nước với diện tích 270 ha.

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” đã nhận nuôi 12 cháu có hoàn cảnh khó khăn, bố trí một phòng riêng tại đội công tác địa bàn của các đồn, sắp xếp chỗ ở, học tập, trang bị đồ dùng và phương tiện sinh hoạt cần thiết cho các cháu. Phân công cán bộ trực tiếp chăm sóc, kèm cặp, hướng dẫn các cháu học tập, rèn luyện, sinh hoạt... hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng/tháng.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Nan thường xuyên cắt tóc cho con em trong bản. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan cắt tóc cho thiếu nhi trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Văn Chiến


Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh triển khai mô hình “Bếp ăn tình thương” từ tháng 6-2012, thường xuyên giúp 14-16 cháu học sinh nghèo xa điểm trường. Chương trình “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 50 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 cháu là người Campuchia với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng và 1 cháu ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh, mỗi tháng 800.000 đồng. Tất cả kinh phí đều trích từ tiền lương đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Chương trình “Bò giống cho người nghèo” đã trao tặng 38 con bò cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 525 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo”, BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành, địa phương vận động hàng trăm đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trên 6,3 tỷ đồng để xây dựng 147 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nhà nghĩa tình Trường Sơn”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đoàn kết-hữu nghị” và 18 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” giúp người nghèo, quân và dân ổn định cuộc sống.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh vận động hơn 2,5 tỷ đồng giúp phụ nữ khu vực biên giới có vốn sản xuất, ổn định cuộc sống.

Để hoàn thành tốt công tác dân vận, BĐBP tỉnh đã phân công 48 đồng chí phụ trách, trong đó có 16 sĩ quan, 32 quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm phẩm chất chính trị, có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặt ra.

 

NGUYỄN VĂN CHIẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.