Ia Pa: Khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-4, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm (2016-2021) thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
Lãnh đạo huyện Ia Pa khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm2015, giai doạn 2016-2021. Ảnh: Mai Linh
Lãnh đạo huyện Ia Pa khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Mai Linh
Trong 6 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 619 thanh niên. Tổng cộng có 2.764 lượt thanh niên tham gia khám tuyển, không có trường hợp loại trả về sức khỏe, tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 được nâng lên, số thanh niên lên trạm khám sức khỏe đạt 100%. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục như: công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cần được thực hiện thường xuyên với hình thức, phương pháp đa dạng hơn; cần nắm và quản lý chắc thực lực công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương, nhất là cấp thôn; rà soát, đăng ký thực lực, tổ chức xét duyệt thực lực công dân nhập ngũ đồng bộ hơn…
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016-2021. 
MAI LINH

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.