Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ tiếp sức cho chiến sĩ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hội Phụ nữ Trung đoàn Bộ binh 38 tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thao trường" năm 2021.

 Chương trình tiếp sức mùa thao trường đã mnag đến những giây phút thư giãn, thoải mái cho cán bộ, chiến sĩ sau giờ huấn luyện. Ảnh: Minh Châu
Chương trình"Tiếp sức mùa thao trường" đã mang đến những giây phút thư giãn, thoải mái cho cán bộ, chiến sĩ sau giờ huấn luyện. Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, hội viên, phụ nữ đã chuẩn bị các loại đồ uống giải nhiệt mùa hè, ướp lạnh mang ra thao trường để cán bộ, chiến sĩ giải cơn khát. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ với hội viên, phụ nữ ngay tại thao trường, mang đến những giây phút thư giãn, thoải mái sau giờ huấn luyện.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của hội viên, phụ nữ đối với chiến sĩ mới trên thao trường huấn luyện, qua đó động viên các chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

MINH CHÂU
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.