Gia Lai: Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập "PT-21" tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các đồn Biên phòng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. 

Tham gia hội nghị có gần 50 đại biểu là Thủ trưởng Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an của 4 huyện Krông Pa, Phú Thiện, Đức Cơ, Chư Păh; các chỉ huy đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Đức Cơ. Đại tá Lê Tuấn Hiền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập "PT-21" tỉnh chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc


Tại hội nghị, các đại biểu được được nghe phổ biến nội dung ý định diễn tập của 4 huyện; hướng dẫn một số nội dung chính trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập cho 4 huyện; báo cáo công tác chuẩn bị và đề xuất, khiến nghị của các đơn vị.  

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung, phương pháp chuẩn bị diễn tập; báo cáo một số công việc chính cần thực hiện ngay; thống nhất phân công phòng, ban, cán bộ chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp giúp đỡ các địa phương để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Tuấn Hiền nhấn mạnh: Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập lần này, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; các thành viên trong Ban Chỉ đạo cũng như lực lượng tham gia diễn tập phải phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung; kết thúc diễn tập cấp huyện cần kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo ngay diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.