Gia Lai: Giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp Quân sự-Công an-Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-4, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong quý I-2021. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 

 Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

Quý I-2021, 3 lực lượng đã chủ động làm tốt công tác trao đổi, phối hợp xác minh, xử lý thông tin, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh quốc gia và công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, đối sách, biện pháp xử lý có hiệu quả.

Các đơn vị cũng đã phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, địa bàn được 852 đợt với hơn 3 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại 690 điểm với khoảng hơn 100 ngàn lượt người tham gia; tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cột mốc biên giới với hơn 6 ngàn lượt người tham gia; phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại hơn 1.500 điểm với hơn 745 ngàn lượt người tham gia.

Trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì hoạt động 24 tổ/203 cán bộ, chiến sĩ chột chặn cố định, 10 tổ/30 cán bộ, chiến sĩ tuần tra lưu động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, kết hợp ngăn chặn, phòng-chống lây lan dịch bệnh qua biên giới. Ở nội địa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh thành lập 38 điểm chốt chặn giao thông, 4 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh; kích hoạt 22 địa điểm cách ly y tế tập trung tiếp đón công dân đến cách ly y tế theo quy định…

 Các đại biểu về dự hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Bắc


Tại hội nghị, đại biểu 3 đơn vị đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ và thống nhất 8 nội dung trọng tâm cần thực hiện để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn, tập trung vào một số nhiệm vụ như: triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng-chống tội phạm, tội phạm ma túy, buôn bán người, môi giới đưa người trái phép qua biên giới; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cấp huyện, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông ghi nhận và biểu dương những thành tích mà 3 lực lượng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, 3 lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác nắm, trao đổi, đánh giá, nhận định, dự báo tình hình, đặc biệt là bảo đảm an toàn dịp diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa bàn, nhất là tuyến biên giới; duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; làm tốt công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 lây lan qua biên giới và nội địa.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.