Chính ủy Quân đoàn 3 Nguyễn Văn Thế: Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, chỉ huy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, triển khai toàn diện các mặt công tác đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 có cuộc trao đổi với Báo Gia Lai xung quanh công tác nâng cao chất lượng cán bộ, chỉ huy của đơn vị trong tình hình mới.
*Thiếu tướng có thể cho biết đôi nét về công tác cán bộ, chỉ huy và chất lượng đội ngũ cán bộ, chỉ huy của Quân đoàn trong thời gian qua?
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế. Ảnh: Vũ Duy Hiển
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế: Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế, dân chủ trong công tác cán bộ; thực hiện tốt chủ trương “Đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”; chủ động chuẩn bị nhân sự, kiện toàn sắp xếp cán bộ cho đại hội Đảng các cấp chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, bằng những biện pháp thiết thực như: tập huấn, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển... Quân đoàn từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Đại đa số cán bộ, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, quản lý, khả năng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2020, Quân đoàn có trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
*Nhìn vào thực tế chất lượng cán bộ hiện nay, Thiếu tướng có suy nghĩ, trăn trở gì?
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế: Thực tế, một số cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trên 90%, nhưng tập thể, cấp ủy không đạt tiêu chuẩn vững mạnh, tiêu biểu, một số nội dung chưa đạt được theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Điều này cho thấy việc đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân có nơi, có chỗ vẫn còn có phần cảm tính, “giơ cao đánh khẽ”, vì vậy chưa tạo được động lực thực sự để đội ngũ cán bộ phấn đấu.
Còn đối với cán bộ cấp phân đội, những người trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội, đa số có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, chỉ huy linh hoạt. Tuy nhiên, vẫn còn một số đồng chí năng lực quản lý, chỉ huy, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết còn hạn chế; một số sĩ quan trẻ, cán bộ mới ra trường bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, chưa an tâm công tác, kinh nghiệm, kỹ năng sống còn ít, phương pháp giải quyết, xử lý các vấn đề nảy sinh còn lúng túng. Đây là 2 vấn đề cần phải có giải pháp hiệu quả, quyết liệt trong thời gian tới.
Các đơn vị của Quân đoàn 3 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2021
Các đơn vị của Quân đoàn 3 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2021. Ảnh: Vũ Duy Hiển
*Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian tới, Quân đoàn cần tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung nào, thưa Thiếu tướng?
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 3 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một trong những khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”, tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập trung quản lý chặt chẽ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, sức khỏe, các mối quan hệ và điều kiện hoàn cảnh của cán bộ; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, coi trọng bồi dưỡng theo phân cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng sống cho sĩ quan trẻ, cán bộ mới ra trường. Khắc phục triệt để tư tưởng không yên tâm công tác, làm việc cầm chừng, trung bình chủ nghĩa, chưa gương mẫu trong lời nói và việc làm.
Xét điều động, bổ nhiệm, chuyển cán bộ ra các hướng chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình bảo đảm dân chủ, công khai; ưu tiên xem xét đề nghị bổ nhiệm những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, hướng phát triển tốt, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những cán bộ đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao các cấp. Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết tốt chính sách hậu phư­ơng-quân đội. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình đội ngũ cán bộ, nhắc nhở, cảnh báo, phê bình, kiểm tra dấu hiệu, kiểm điểm, xử lý nghiêm túc, kịp thời những cán bộ cố tình vi phạm hoặc để đơn vị yếu kém kéo dài, chống bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm trong công tác cán bộ.
*Xin cảm ơn Thiếu tướng.
VŨ DUY HIỂN (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.