Bộ đội Biên phòng Gia Lai tặng lương thực, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã trao lương thực, thực phẩm, vật tư y tế phòng-chống dịch bệnh Covid-19 và chúc mừng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay. 

 1 Bộ đội Biên Phòng tỉnh và lực lượng bảo vệ biên Campuchia trao nhu yếu phẩm và trang thiết bị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Gia Lai trao tặng lương thực, thực phẩm, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai-chia sẻ những khó khăn mà các lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia gặp phải trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai để đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng-chống dịch Covid-19. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền để nhân dân hai bên biên giới nâng cao cảnh giác đối với các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của các thế lực thù địch nhằm chống phá mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước.

Thay mặt các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, Trung tướng Dưm Chòm Nang-Giám đốc Ty Công an tỉnh Rattanakiri cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và phối hợp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thời gian qua trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ biên giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 diễn ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã 3 lần hỗ trợ vật tư y tế, trang-thiết bị giúp các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia một số nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì tôm, nước mắm và trang-thiết bị y tế với tổng trị giá 200 triệu đồng. Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, Đại tá Trần Tiến Hải đã gửi lời chúc mừng năm mới tới quân và dân Campuchia nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia rói riêng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.