Quân đội Mỹ âm thầm trang bị máy bay không người lái phóng như tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lầu Năm Góc đã âm thầm đặt nền móng quan trọng cho việc cải tiến hàng loạt máy bay không người lái, được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí tên lửa hành trình để cung cấp cho tất cả binh chủng.

Lầu Năm Góc vừa thông báo một trong các đơn vị của họ đã hoàn thành công việc nghiên cứu và phát triển theo kế hoạch nâng cao công nghệ hoạt động của máy bay không người lái. Hiện chúng đã chuyển giao cho Không quân, Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

 

Hình ảnh máy bay không người lái Coyote Block 1 phóng từ tàu. Ảnh: Tập đoàn Raytheon
Hình ảnh máy bay không người lái Coyote Block 1 phóng từ tàu. Ảnh: Tập đoàn Raytheon


Các hệ thống được đề cập là phiên bản block 3 của máy bay không người lái Coyote thuộc Tập đoàn công nghiệp lớn Raytheon - chuyên sản xuất vũ khí và thiết bị điện tử thương mại.
 

Máy bay không người lái Coyote Block 1. Ảnh: Tập đoàn Raytheon
Máy bay không người lái Coyote Block 1. Ảnh: Tập đoàn Raytheon



Hệ thống mới là một bệ phóng liên kết với dữ liệu chống nhiễu và một gói phần mềm để cho phép các máy bay không người lái nói trên hoạt động tự động.
 

Máy bay không người lái nhỏ Coyote Block 2. Ảnh: The Drive
Máy bay không người lái nhỏ Coyote Block 2. Ảnh: The Drive



Tất cả những công nghệ mới này được hoàn thiện trong Chương trình phát triển Công nghệ Năng lực Chung (JCTD) do Lầu Năm Góc đứng đầu. Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân (AFRL) và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân (ONR) cũng trực tiếp tham gia vào dự án, ít nhất là từ năm 2017.

 

Máy bay chiến đấu F-16D Viper. Ảnh: The Drive
Máy bay chiến đấu F-16D Viper. Ảnh: The Drive



"Sự chuyển đổi thành công này cho thấy giá trị to lớn của chương trình JCTD" - ông Jon Lazar, quyền Giám đốc đơn vị "Nguyên mẫu và Thử nghiệm" trong JCTD, đồng thời là người đứng đầu Cơ quan Công nghệ Phản ứng nhanh thuộc Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết trong một tuyên bố ngày 16-3-2021.

Thông cáo báo chí liên quan đến việc chuyển đổi công nghệ cho biết nhiều "cuộc thử nghiệm bay và trình diễn hoạt động" đã được tiến hành tại bãi thử nghiệm Yuma của Quân đội Mỹ ở bang Arizona vào năm 2018 và 2019. "Trong hoạt động thử nghiệm cuối cùng vào năm 2020, nhiều tên lửa hành trình đã được phóng bằng khí nén trong vài phút" - tuyên bố cho biết thêm.

Việc gọi bất kỳ biến thể nào của máy bay Coyote là "tên lửa hành trình" chắc chắn rất thú vị và làm nổi bật sự khác biệt giữa một số thiết kế máy bay không người lái và tên lửa truyền thống .

Quân đội Mỹ hiện cũng đang tìm cách phát triển toàn bộ dòng máy bay không người lái phóng từ trên không với nhiều khả năng khác nhau, như một phần của chương trình Hiệu ứng phóng trên không (ALE) của họ. Máy bay Coyote Block 3, cùng với các công nghệ khác được phát triển, chắc chắn có tiềm năng đáp ứng nhiều yêu cầu của ALE .

Các lực lượng quân sự trên toàn thế giới ngày càng quan tâm đến hoạt động của máy bay không người lái các loại. Mục tiêu của các loại máy bay này nhắm đến từ mạng lưới phòng không của đối phương đến các mục tiêu mặt đất khác và trong môi trường hàng hải, nơi chúng có thể loại bỏ khả năng tiếp tục chiến đấu của tàu chiến.

Theo Gia Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.