Iran phô diễn sức mạnh quân sự bằng "thành phố tên lửa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây hé lộ “thành phố tên lửa” tại một địa điểm bí mật, chất đầy tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị “tác chiến điện tử” giúp phát hiện tín hiệu của kẻ thù.

"Thành phố tên lửa" được chia sẻ trên truyền hình nhà nước Iran, với người đứng đầu đơn vị hải quân IRGC chia sẻ đoạn video được quay bên trong căn cứ này.

Theo đài RT, cơ sở này được Tổng tư lệnh Iran, Thiếu tướng Hossein Salami và Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri công khai vào ngày 15-3 trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Iran.

Đây là sự bổ sung mới nhất vào danh sách những cơ sở tên lửa dưới đất của Iran, thường được gọi là "thành phố tên lửa", tại nhiều địa điểm bí mật thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau.

Hiện chưa rõ kho vũ khí nào được cất giữ tại địa điểm mới. Những "thành phố tên lửa" trước đây được dùng để cất giữ các hệ thống tên lửa, hệ thống phóng, vũ khí dẫn đường chính xác và các thiết bị quân sự khác.

 

Hình ảnh bên trong
Hình ảnh bên trong "thành phố tên lửa" được Iran công bố hôm 15-3. Ảnh: Twitter


Đây không phải là lần đầu tiên IRGC chia sẻ hình ảnh về một "thành phố tên lửa". Trước đó, vào đầu năm nay, Thiếu tướng Salami cùng Chuẩn đô đốc Tangsiri cũng đã công bố một cơ sở tương tự trên bờ biển nhằm gia tăng sức mạnh "phòng thủ và tấn công răn đe của Iran".

Lễ khánh thành địa điểm mới được tiến hành sau khi Thiếu tướng Salami tổ chức một buổi họp báo ở thủ đô Tehran nhằm ngợi ca thành công của đất nước trong việc ngăn chặn các âm mưu chống lại chính phủ Iran.

Iran công bố "thành phố tên lửa" mới trong bối cảnh căng thẳng Washington-Tehran leo thang liên quan đến thỏa thuận hạt nhân. Iran đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng nếu họ không hành động nhanh chóng, thỏa thuận có thể bị trì hoãn đến sau cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia Trung Đông này.


 

Tổng thống Joe Biden muốn đưa Mỹ tái gia nhập Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Ảnh: Reuters
Tổng thống Joe Biden muốn đưa Mỹ tái gia nhập Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.