Gia Lai: Gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia Ngày chạy thể thao quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức Ngày chạy thể thao quân sự (CISM) kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Tham gia sự kiện này có gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
Đội hình Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tham gia Ngày chạy thể thao quân sự (CISM). Ảnh: Huy Bắc.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ngày chạy thể thao quân sự. Ảnh: Huy Bắc
Tại buổi lễ, Đại tá Lê Trọng Thủy-Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực rèn luyện thể dục thể thao dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào để hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3), 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3) và 73 năm Ngày truyền thống chạy CISM (18-2).
Dịp này, Trung đoàn Bộ binh 991 và Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức lễ phát động Ngày chạy thể thao quân sự kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Hoạt động này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.