Chiến hạm Mỹ thách thức Trung Quốc ở Hoàng Sa lần đầu dưới thời Tổng thống Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến hạm Mỹ USS John S.McCain ngày 5.2 củng cố quyền đi lại và tự do xung quanh quần đảo Hoàng Sa, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, nhằm thách thức yêu sách phi pháp của Bắc Kinh.

 Khu trục hạm USS John S. McCain hoạt động xung quanh quần đảo Hoàng Sa ngày 5.2 - Ảnh: Hạm đội 7
Khu trục hạm USS John S. McCain hoạt động xung quanh quần đảo Hoàng Sa ngày 5.2 - Ảnh: Hạm đội 7


Hoạt động trên của chiến hạm USS John S. McCain được thông báo trên trang web của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ. Đây là đầu tiên hải quân Mỹ thông báo về hoạt động của chiến hạm Mỹ gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc ngang ngược chiếm đóng phi pháp kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hôm 20.1. Trong năm 2020, chiến hạm Mỹ được cho là có hoạt động thách thức Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa như trên ít nhất 4 lần.
 

Một thủy thủ Mỹ quan sát thông qua kính ngắm từ khu trục hạm USS John S. McCain trong lúc chiến hạm này hoạt động xung quanh quần đảo Hoàng Sa ngày 5.2 - Ảnh: Hạm đội 7
Một thủy thủ Mỹ quan sát thông qua kính ngắm từ khu trục hạm USS John S. McCain trong lúc chiến hạm này hoạt động xung quanh quần đảo Hoàng Sa ngày 5.2 - Ảnh: Hạm đội 7


“Các yêu sách biển mang tính bao quát và phi pháp ở Biển Đông tạo ra mối đe dọa đối với sự tự do ở vùng biển này, trong đó có tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại và tự do về cơ hội kinh tế đối với các quốc gia ven bờ Biển Đông”, thông báo viết.

Hôm 23.1.2021, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đã vào Biển Đông để thực hiện các hoạt động an ninh biển, một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký sắc lệnh ban hành Luật Hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ khí chống tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1.2.2021.

 

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.