Bộ đội Biên phòng Gia Lai quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2020, bên cạnh hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng-chống dịch Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Lực lượng Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài hơn 90 km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Thời gian qua, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.
Các đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở dọc biên giới, bám nắm địa bàn để kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác này. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn để kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nên công tác phòng-chống các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình như khoảng 2 giờ ngày 26-12-2020, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với Phòng Phòng-chống Tội phạm và Ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành mật phục trên đường tuần tra biên giới đoạn gần sông Sê San.
Qua đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 3 đối tượng khả nghi điều khiển xe máy chở theo 5 bao tải màu trắng. Khi lực lượng tiến hành kiểm tra, các đối tượng lợi dụng đêm tối tẩu thoát, bỏ lại hiện trường 3 xe máy không biển kiểm soát cùng 5 bao tải đựng 120 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 211,5 kg.
Để công tác phòng-chống tội phạm đạt hiệu quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân trên địa bàn biên giới, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhận rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó tích cực tham gia tố giác tội phạm.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, đơn vị liên quan và lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia trong việc trao đổi thông tin, tình hình, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cơ bản cũng được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, góp phần phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm trên tuyến biên giới.
Một vụ bắt giữ pháo tại Đồn Biên phòng Ia Nan
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) kiểm đếm số pháo tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ 105 vụ/192 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 1,624 gram ma túy, 1 khẩu súng, gần 1.000 kg pháo, 19.739 bao thuốc lá điếu, 31.050 chiếc khẩu trang y tế, 200 chai gel rửa tay, 82,5 m3 gỗ…
Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện, bắt giữ 51 vụ/ 86 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bắt giữ 7 vụ/9 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tang vật thu giữ gồm 13,6 m3 gỗ các loại và 18,9 tấn củi khô. Ngoài ra, các đơn vị còn phát hiện 11 vụ với 27 đối tượng phá rừng làm rẫy với diện tích 5,08 ha.
Để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý Thị trường đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 33 vụ/50 đối tượng vi phạm pháp luật; tang vật thu giữ gồm: gần 2.000 bao thuốc lá điếu, 200 hộp thuốc tránh thai, gần 1.000 kg pháo, hơn 31 ngàn chiếc khẩu trang.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, tập trung quản lý tốt công tác xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu, kiểm tra chặt chẽ các đường mòn, lối mở để phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào tố giác tội phạm, phát hiện, tố giác người xuất-nhập cảnh trái phép.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường bám nắm địa bàn, đặc biệt là dịp Tết Tân Sửu 2021 để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung tối đa lực lượng vừa bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả”-Đại tá Trần Tiến Hải nhấn mạnh.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.