Ảnh vệ tinh tiết lộ Trung Quốc tiếp tục xây dựng phi pháp ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc tiếp tục xây dựng trái phép trên đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Công ty Simularity của Mỹ công bố báo cáo tháng 2-2021 có tiêu đề "Công trình mới trên đá Vành Khăn", chỉ ra những thay đổi đáng kể tại 7 khu vực của thực thể này. Theo báo cáo, Trung Quốc dường như đã tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép vào cuối năm 2020, bất chấp dịch Covid-19.

Hình ảnh chụp vị trí được Simularity gọi là Khu số 1 cho thấy nó là bãi trống tính đến ngày 7-5-2020. Tuy nhiên, một bức ảnh khác chụp khu vực này vào ngày 4-2-2021 cho thấy "một cấu trúc hình trụ kiên cố đường kính 16 m đã được thi công từ đầu tháng 12-2020". Công ty Simularity đánh giá đây có thể là cột tháp ăng-ten.

 

 Khu số 1 tại đá Vành Khăn vào ngày 7-5-2020 và 4-2-2021. Ảnh: Simularity
Khu số 1 tại đá Vành Khăn vào ngày 7-5-2020 và 4-2-2021. Ảnh: Simularity


Trong khi đó, các hình ảnh cho thấy một khu vực được đánh dấu là Khu số 2 vào ngày 7-5-2020 đầy những cấu trúc hình chữ nhật lớn giống như container hoặc nhà ở. Thế nhưng vào ngày 4-2-2021, những cấu trúc này không còn. Thay vào đó là một cấu trúc bê-tông với mái vòm, đây có thể là một cấu trúc radar.

Khu số 4 và 7 cũng từng có nhiều cấu trúc hình chữ nhật nhưng không còn vào đầu tháng 2.

Khu 5 và Khu 6 "dường như là cấu trúc mới ven biển, có thể được xây dựng từ ngày 22-10 đến ngày 23-11-2020".

 

Khu số 5 và Khu số 6 trên đá Vành Khăn ngày 4-2. Ảnh: Simularity
Khu số 5 và Khu số 6 trên đá Vành Khăn ngày 4-2. Ảnh: Simularity


Tiến sĩ Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Hàng hải và Luật biển của Trường ĐH Philippines, cho rằng các cơ sở radar mới có thể đang trong giai đoạn hoàn thiện, thiết bị xây dựng cùng doanh trại đang được chuyển đến quanh đó, một số khu vực có thể đang được dọn dẹp để xây những cơ sở mới hơn trong năm 2021.

Tờ Inquirer của Philippines cho rằng động thái trên cho thấy đại dịch Covid-19 đã không ngăn cản Trung Quốc thực hiện các hoạt động phi pháp ở niển Đông trong năm 2020.

Theo đài ABS-CBN, Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) của tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) cũng đã công bố các hình ảnh vệ tinh về biển Đông kể từ năm 2013, bao gồm những bức ảnh năm 2020 về Đá Vành Khăn cho thấy những thay đổi và bổ sung trong cấu trúc từ năm 2017-2020.

 

Đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Hành động này của Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.