Trung Quốc nói 'sẵn sàng đáp trả' sau khi 2 tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi “mối đe dọa” sau khi Mỹ điều hai tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu khu trục USS John S. McCain tham gia sứ mệnh đảm bảo an ninh và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu khu trục USS John S. McCain tham gia sứ mệnh đảm bảo an ninh và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Ảnh: Hải quân Mỹ


Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 31.12.2020 (giờ địa phương), phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Các tàu chiến Mỹ đã nhiều lần phô trương sức mạnh ở eo biển Đài Loan, khiêu khích và gây rối”.

Quan chức Trung Quốc trên cáo buộc Mỹ “gửi tín hiệu sai” cho các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan và “gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hòa bình”, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ luôn cảnh giác cao độ, “sẵn sàng đáp trả mọi đe dọa và khiêu khích”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường gồm USS John S. McCain và USS Curtis Wilbur (đều thuộc lớp Arleigh Burke) của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan trong hoạt động thường xuyên và tuân thủ luật pháp quốc tế vào ngày 31.12.2020.

Đây là lần thứ 13 tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay 2 tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển lên phía bắc trong “sứ mệnh thông thường”.


 

 Thủy thủ trên chiến hạm Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Thủy thủ trên chiến hạm Trung Quốc - Ảnh: Reuters


Cách đây chưa đầy 2 tuần, Trung Quốc đã điều tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan, được hộ tống bởi 6 tàu chiến và 8 máy bay, trong một động thái phản ứng trước các hoạt động của tàu khu trục USS Mustin của Hải quân Mỹ, vốn đi qua eo biển Đài Loan một ngày trước đó.

Theo Danh Toại (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.