Thiếu tướng Lê Đức Thái: Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-1, Thiếu tướng Lê Đức Thái-Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

 Thiếu tướng Lê Đức Thái động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thiếu tướng Lê Đức Thái động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ Biên phòng trong năm 2020. Theo đó, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị thường xuyên bổ sung, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; xây dựng ý chí bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, qua đó 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 105 vụ với 192 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới; phối hợp với các lực lương khác điều tra, xử lý 33 vụ với 50 đối tượng vi phạm. Kết quả, đã thu giữ 1,3 tấn pháo lậu, 90 m3 gỗ…

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" đó là vừa đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng-chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Hiện đơn vị duy trì 24 chốt cố định và 10 chốt lưu động để tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, phòng-chống dịch.

Đối với công tác chuẩn bị Tết, ngoài chế độ theo quy định, từ các nguồn tăng gia sản xuất, các Đồn Biên phòng hỗ trợ thêm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, riêng Bộ Chỉ huy sẽ hỗ trợ mỗi cán bộ hưởng lương là 1 triệu đồng, mỗi chiến sĩ 500.000 đồng. Cùng với đó, các Đồn Biên phòng sẽ hỗ trợ vật chất cho một số làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để đón Tết; các lực lượng cũng sẽ tặng hơn 406 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trong cộng đồng...

Về công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trực trước, trong và sau Tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án với quyết tâm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới được giao. Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đức Thái biểu dương những kết quả mà lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm qua. Thiếu tướng cho rằng, thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chính vì thế, lực lượng Biên phòng cần tập trung mọi nỗ lực, quán triệt các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, trực sẵn sàng chiến đấu.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Thời gian tới, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ của mình, tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép", đặc biệt là xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ địa bàn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng Lê Đức Thái thăm làm việc tại Đoàn Trinh sát miền Trung. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Trinh sát miền Trung  (Cục Trinh sát-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Ảnh: Vĩnh Hoàng


Nhân chuyến làm việc, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tại Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và 3 Đồn Biên phòng gồm: Ia Nan, Ia Pnôn, Của khẩu Quốc tế Lệ Thanh; tham dự chương trình văn nghệ đón Xuân với chủ đề “Lời ca dâng Đảng” tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai tổ chức.
 

VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.