Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Song song với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những năm qua, 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và chung sức xây dựng nông thôn mới.
Giúp dân phát triển kinh tế
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BDVTU ngày 20-1-2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “về việc đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận giai đoạn 2017-2020” và Kế hoạch số 1335/KH-UBND ngày 14-6-2019 của UBND tỉnh “về việc phân công địa bàn xã cho các đơn vị quân đội đảm nhận tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020”, 17 đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp với 71 xã, phường, thị trấn khảo sát địa bàn, thống nhất nội dung công việc, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động công tác dân vận. Nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các đơn vị triển khai thông qua các mô hình: “Gắn kết hộ”, “Vì em hiếu học”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Nâng bước em đến trường”…
Chia sẻ về mô hình “Gắn kết hộ”, Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Phó Giám đốc Công ty 75 (Binh đoàn 15)-cho biết: “Hoạt động gắn kết hộ đã mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ 30 cặp hộ gắn kết ban đầu, đến nay, Công ty đã có gần 400 cặp hộ gắn kết”. Cùng với hoạt động gắn kết, Công ty còn triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm giúp người dân trên địa bàn đơn vị đứng chân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững như: tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số vào làm việc; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phân bón cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Phó Giám đốc Công ty 75 cho biết thêm: Đơn vị đã tuyển dụng và tạo việc làm cho hơn 1.300 công nhân dân tộc thiểu số với mức thu nhập 4,5-5 triệu đồng/người/tháng; đồng thời tạo điều kiện cho người dân trồng hoa màu trên diện tích gần 14.000 ha cao su tái canh để tăng thu nhập.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 giúp người dân xã Hà Ra (huyện Mang Yang) cải tạo tuyến đường làng. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 giúp người dân xã Hà Ra (huyện Mang Yang) cải tạo tuyến đường làng. Ảnh: Anh Huy
Trao đổi về việc triển khai thực hiện chủ trương của Quân khu 5 về “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam-Phó Chính ủy Sư đoàn 2-thông tin: Từ năm 2017 đến nay, Sư đoàn đã hỗ trợ hơn 10 tấn gạo, 17 con bò, 88 con heo giống, hàng trăm gia cầm và hàng ngàn ngày công để giúp 63 hộ thoát nghèo.
Với đặc thù đóng quân trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai các mô hình như: “Trình diễn lúa nước”, “Nâng bước em đến trường”, “Bếp ăn tình thương”… Thiếu tá Nguyễn Văn Quang-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: Các đơn vị trong lực lượng Biên phòng tỉnh đang nhận 12 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới làm con nuôi và đưa về nuôi dưỡng tại các đội công tác địa bàn; nâng bước đến trường cho 52 cháu bằng hình thức hỗ trợ 500 ngàn đồng/cháu/tháng và duy trì “Bếp ăn tình thương” hỗ trợ 14-16 cháu.
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Ngoài việc đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận, 16 đơn vị quân đội còn tham gia xây dựng nông thôn mới tại 36 xã thuộc 11 huyện, thị xã. Đại tá Đỗ Đức Dũng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3-cho biết: Giai đoạn 2017-2020, các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn đã tham gia cùng địa phương hơn 60.000 ngày công để thực hiện các chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới như: quy hoạch, bố trí dân cư ở một số làng; làm hơn 30 km đường bê tông; xây dựng 70 ngôi nhà; khám bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách…
Thực hiện chủ trương xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo, Ban CHQS huyện Chư Pu7h hỗ trợ dê giống để giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo
Thực hiện chủ trương xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo, Ban Chỉ đạo Quân sự huyện Chư Pưh hỗ trợ dê giống để giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Anh Huy
Đề cập đến hoạt động giúp người dân xây dựng nông thôn mới, Đại tá Hoàng Đức Tỏa thông tin: Công ty đã đóng góp kinh phí, tham gia ngày công làm 100 công trình vệ sinh cho nhân dân các xã: Ia Din, Ia Lang, Ia Krêl (huyện Đức Cơ) với tổng giá trị 1,6 tỷ đồng. Tương tự, Sư đoàn 2 đã hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để di dời nhà dân, xây dựng công trình vệ sinh, xây dựng 24 nhà cho người nghèo.
Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, ông Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự phối hợp, tham gia, ủng hộ của các đơn vị quân đội. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian đến, các đơn vị thường xuyên phối hợp với các địa phương để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc thực hành hành quân dân dã ngoại làm công tác dân vận; gắn hoạt động công tác dân vận với thực hiện các phong trào: “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.