Nhật Bản phát triển máy bay chiến đấu không người lái trước năm 2035

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài các máy bay không người lái, Nhật Bản cũng dự kiến phát triển máy bay chiến đấu có người lái thế hệ mới trước năm 2035.

Máy bay chiến đấu của Nhật Bản. (Nguồn: airforcemag.com)
Máy bay chiến đấu của Nhật Bản. (Nguồn: airforcemag.com)


Ngày 1/1, tờ Nikkei đưa tin Nhật Bản đã bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu không người lái điều khiển từ xa và lên kế hoạch trang bị loại máy bay này cho quân đội trước năm 2035 trong bối cảnh Trung Quốc đạt được nhiều tiến bộ trong công nghệ quân sự.

Các công ty Subaru và Mitsubishi của Nhật Bản đang tham gia các cuộc nghiên cứu cần thiết để tạo ra loại máy bay chiến đấu không người lái như vậy.

Mitsubishi sẽ thiết kế một hệ thống chia sẻ thông tin giữa máy bay, trong khi Subaru sẽ phát triển năng lực điều khiển bay từ xa. Theo Nikkei, Nhật Bản cũng có thể sẽ hợp tác với các công ty của Anh hoặc Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển máy bay chiến đấu không người lái theo 3 giai đoạn: tạo ra máy bay điều khiển từ xa, sau đó kết hợp các hoạt động trong đó một máy bay có người lái điều khiển nhiều máy bay không người lái và thiết lập các phi đội hoàn toàn tự động.

Ngoài các máy bay không người lái, Nhật Bản cũng dự kiến phát triển máy bay chiến đấu có người lái thế hệ mới trước năm 2035.

Theo Nikkei, Trung Quốc hiện sở hữu hơn 1.000 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 có khả năng đạt được tốc độ siêu thanh, cao hơn 3 lần so với máy bay của Nhật Bản.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.