Gia Lai: 472 hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-1, tại Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt này có 472 quân nhân nhập ngũ tháng 2-2019. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện và có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt… Trong số này có 15 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Ảnh: Huy Bắc
Tặng quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Huy Bắc
Ngay sau khi kết thúc buổi lễ, các quân nhân được thanh toán đầy đủ các chế độ chính sách được hưởng gồm: trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp việc làm, phụ cấp đi đường, trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần khi xuất ngũ, quà Tết của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền hơn 20,9 triệu đồng; thẻ học nghề. 
Dịp này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các trường dạy nghề, doanh nghiệp trên địa bàn đã đến tận nơi trực tiếp tư vấn, hướng nghiệp giúp các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ có có hội tìm kiếm việc làm cho bản thân.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: Hai năm trong quân ngũ, các quân nhân đã đem hết tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng lớn mạnh. Giờ đây về với mái ấm gia đình, quê hương, xóm làng, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp sức mình trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên ở địa phương làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.