Tổng kết công tác đóng quân, canh phòng năm 2020 và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác đóng quân, canh phòng năm 2020 và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021. Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 991.
Năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị vũ trang trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ đóng quân, canh phòng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đóng quân, canh phòng; quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệnh Quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam; kịp thời kiện toàn tổ chức, biên chế, phương tiện, lực lượng canh phòng bảo đảm cho hoạt động đóng quân, canh phòng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình. Các đơn vị đã tổ chức hơn 2.700 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với hơn 8.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống xâm nhập trên địa bàn biên giới. 
Các đại biểu về dự hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Đồng thời, năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo quy định; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đạt 104,9% chỉ tiêu. Chất lượng giao, nhận quân cao hơn so với năm 2019. 
Tại hội nghị, đơn vị giao quân và các đơn vị nhận quân đã thống nhất nội dung hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021. Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh sẽ giao 2.574 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, xử lý các tình huống xảy ra; tuần tra, kiểm soát chống vượt biên, xâm nhập trái phép qua biên giới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nâng cao ý thức trong giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Để công tác tuyển quân năm 2021 đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; cơ quan quân sự các cấp cần tích cực tham mưu, bám sát cơ sở chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước, các khâu trong quy trình tuyển chọn. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân thực hiện thâm nhập "2 gặp, 4 biết".
Việc tuyển chọn công dân nhập ngũ ưu tiên có trình độ cao đẳng, đại học, công chức nhà nước; bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với tạo nguồn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tiếp tục xây dựng tiềm lực quân sự địa phương ngày càng vững chắc ở cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và địa bàn trọng điểm.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.