Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chủ động tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên tuyến biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng kế hoạch đấu tranh cao điểm từ ngày 1-12-2020 đến 28-2-2021.
Trung tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Mặc dù tại địa bàn đơn vị quản lý chưa phát hiện hoạt động của tội phạm mang tính chuyên nghiệp, nhưng những năm qua, tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Năm 2020, số vụ vi phạm có giảm nhưng không đáng kể (giảm 1 vụ).
Đơn vị đã độc lập và phối hợp bắt giữ, xử lý 52 vụ/79 đối tượng vi phạm; trong đó có 9 vụ/10 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển lâm sản trái phép; 24 vụ/35 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới, xuất-nhập cảnh trái phép (trong đó 3 vụ/3 đối tượng người nước ngoài); 4 vụ/3 đối tượng vận chuyển, cất giấu hàng cấm… Đồn đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 26 vụ/50 đối tượng, xử phạt hơn 305 triệu đồng; tang vật thu giữ gồm 31.050 chiếc khẩu trang, 20,205 m3 gỗ, 19.240 bao thuốc lá điếu các loại, 496 kg pháo...
Ngoài 150 kg pháo lậu, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng điện thoại, xe máy đối tượng dùng để giao dịch. Ảnh: Anh Huy
Ngoài 150 kg pháo lậu, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng điện thoại, xe máy đối tượng dùng để giao dịch. Ảnh: Anh Huy

Ngày 7-12, Thượng úy Lê Đình Cường-Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) cùng đồng đội đã bắt giữ 1 vụ với 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1999), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, cùng trú tại làng Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) và Trần Quang Vũ (SN 2001, trú tại làng Ia Nhú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang tiến hành giao dịch 90 hộp pháo (150 kg) trên khu vực biên giới.

Thượng úy Cường cho hay: Khi nhận được nguồn tin, đơn vị đã phối hợp theo dõi, mật phục trong 2 ngày mới bắt giữ được các đối tượng. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, thường xuyên thay đổi đường hướng. Vì vậy, để có thể bắt giữ đối tượng, thu giữ phương tiện và tang vật, các lực lượng phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 119 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 3 xe máy là phương tiện mà đối tượng dùng để giao dịch.

Trung tá Bùi Quốc Chính nhận định: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tình hình an ninh trật tự sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Năm nay, tình hình vận chuyển pháo nổ trái phép diễn ra khá phức tạp. Để chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn, quy luật của các đường dây, đối tượng buôn lậu, các địa điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và các vi phạm pháp luật khác; không để hình thành điểm nóng, phức tạp về buôn lậu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Duy Lê
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Duy Lê
Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm các tổ, chốt phòng-chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua cửa khẩu, ra vào khu vực biên giới; phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi xuất-nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới và các tổ chức cá nhân môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép.
“Đơn vị cũng chỉ đạo Đội Vận động quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm, không tham gia tiếp tay cho tội phạm và hoạt động buôn lậu”-Đồn trưởng Bùi Quốc Chính cho hay.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.