Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà 20 gia đình chính sách ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020), sáng 18-12, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu là trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Bắc

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 

 Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Huy Bắc
Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Huy Bắc


Dịp này, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách (10 gia đình ở TP. Pleiku, 5 gia đình ở huyện Chư Păh và 5 gia đình ở huyện Đak Đoa). 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.