Trực thăng quân sự Nga bị Azerbaijan bắn rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Azerbaijan cho biết, trực thăng Nga bị bắn rơi do nhầm lẫn. Baku sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho Mátxcơva.

Trực thăng quân sự Mil Mi-24 của Nga bay qua thị trấn al-Malikiyah (Derik), đông bắc Syria, ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.2020. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Trực thăng quân sự Mil Mi-24 của Nga bay qua thị trấn al-Malikiyah (Derik), đông bắc Syria, ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.2020. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.


Azerbaijan đã bắn rơi máy bay trực thăng của Nga do nhầm lẫn và sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho Mátxcơva, Bộ Ngoại giao nước cộng hòa thông báo.

Theo đó, máy bay trực thăng Nga đang bay trong vùng lân cận của biên giới nhà nước Armenia-Azerbaijan vào thời điểm xảy ra xung đột trong khu vực Nagorno-Karabakh.

"Chuyến bay diễn ra sau khi trời tối, ở độ cao thấp, bên ngoài khu vực phát hiện radar phòng không. Trực thăng của lực lượng vũ trang Nga đã không được phát hiện trong khu vực nói trên trước đây" - TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan ngày 10.11.

Theo tuyên bố, "trong bối cảnh các yếu tố nêu trên và trước tình hình căng thẳng trong khu vực cùng mức độ báo động quân sự cao do có thể có các hành động khiêu khích của phía Armenia, nhóm chiến đấu đang làm nhiệm vụ đã đưa ra quyết định sử dụng vũ lực chí mạng".

Bộ Ngoại giao Azerbaijan chia buồn trước cái chết của các thành viên phi hành đoàn trực thăng Nga bị bắn rơi. "Phía Azerbaijan xin lỗi phía Nga về sự cố thương tâm này. Sự cố này là vô tình và không nhằm chống lại phía Nga. Phía Azerbaijan gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ việc và mong những người bị thương hồi phục sớm nhất".

"Phía Azerbaijan sẵn sàng bồi thường cho các thiệt hại tương ứng" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Azerbaijan nhấn mạnh.

Theo Sputnik, hôm 9.11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một trực thăng Mi-24 của Nga đã bị một hệ thống phòng không di động bắn rơi trên lãnh thổ Armenia gần biên giới với Azerbaijan. Hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người bị thương vừa phải phải sơ tán gấp về căn cứ không quân.

Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia thông báo, một trực thăng của Nga đã bị rơi ở vùng núi gần khu định cư của Yeraskh, gần biên giới với Azerbaijan.

http://https://laodong.vn/the-gioi/truc-thang-quan-su-nga-bi-azerbaijan-ban-roi-853060.ldo


Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.