Ký kết quy chế phối hợp công tác trinh sát Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) với Phòng Trinh sát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) trong thực hiện nhiệm vụ công tác trinh sát Biên phòng diễn ra chiều 6-11.

 Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Anh Huy
Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Anh Huy

Theo đó, thời gian tới, 2 đơn vị duy trì chặt chẽ việc trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới và các địa bàn có liên quan; kịp thời tham mưu trong việc đề ra các chủ trương, đối sách, biện pháp nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hai đơn vị cũng thống nhất tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo chuyên sâu để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng trên tuyến biên giới.

Hàng năm, 2 đơn vị luân phiên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và rút kinh nghiệm trong thực hiện quy chế phối hợp...

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.