Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sơ kết xây dựng điểm thực hiện Cuộc vận động 50

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-11, Ban Chỉ đạo 50 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng điểm thực hiện Cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Bộ CHQS tỉnh là đơn vị được lựa chọn làm điểm của Quân khu năm 2020. 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2020, Ban Chỉ đạo 50 các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy trong lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh và nâng cao nhận thức sâu sắc về hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50.
Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thực hiện “Văn hóa giao thông”; tổ chức kiểm tra xe quân sự đạt 100% theo quy định, lắp đặt 25 bảng và in dán 5.120 logo “Đã uống rượu, bia-Không lái xe” cho xe mô tô, ô tô cá nhân cán bộ thuộc lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cấp xã; phối hợp doanh nghiệp Toàn Trung hướng dẫn lái xe an toàn và bảo dưỡng cho 243 xe; các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đạt 100% trở lên; sửa chữa được 7 hệ thống thu lôi chống sét, xây 3 hàng rào nhà kho vũ khí-đạn; tổ chức Hội thi "Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện" có chất lượng, nhiều sản phẩm đã được đưa vào áp dụng nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... 
Thượng tá Trần Đình Công – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện CVĐ50. Ảnh: Huy Bắc
Thượng tá Trần Đình Công-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Cuộc vận động 50. Ảnh: Huy Bắc
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời, thống nhất phương hướng trong năm 2021 là: Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp để thực hiện Cuộc vận động 50 theo hướng đổi mới tư duy, phương pháp tiến hành, làm cho cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên của các ngành, các cấp, các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mọi tổ chức, các nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50 của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.