Ấn Độ tung đặc nhiệm "khủng" đến biên giới với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc, Hải quân Ấn Độ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm trên biển MARCOS tại khu vực hồ Pangong, đông Ladakh.

Kênh tin tức Zee News đưa tin ý tưởng triển khai MARCOS đến Đông Ladakh, nơi Lực lượng đặc công Garud thuộc Không quân Ấn Độ và Lực lượng Đặc biệt Para của Quân đội Ấn Độ đã có mặt từ những ngày đầu xung đột, là để tăng cường sự kết hợp của 3 lực lượng và tạo điều kiện cho lực lượng hải quân tiếp xúc với điều kiện thời tiết băng giá.

"MARCOS đã được triển khai đến khu vực hồ Pangong, nơi các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào thế xung đột kể từ tháng 4 và tháng 5 năm nay. Lực lượng biệt kích hải quân sẽ sớm được trang bị thuyền mới để hoạt động trong hồ cùng với cơ sở hạ tầng hiện có" - hãng thông tấn ANI dẫn lời các nguồn tin chính phủ.

Các Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Ấn Độ bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm Para và Lực lượng Biên phòng Đặc biệt của Ban Thư ký Nội các đã thực hiện các chiến dịch đặc biệt ở Đông Ladakh trong một thời gian dài.

 

 Lực lượng đặc nhiệm trên biển MARCOS. Ảnh: Zee News
Lực lượng đặc nhiệm trên biển MARCOS. Ảnh: Zee News


Lực lượng đặc biệt Garud của Không quân Ấn Độ đã di chuyển đến các đỉnh đồi ở độ cao chiến lược trên Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) cùng với hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla trong những ngày đầu của cuộc xung đột để bắn hạ bất kỳ máy bay chiến đấu hoặc các loại máy bay khác của kẻ thù đang cố gắng xâm phạm không phận Ấn Độ.

Các lực lượng đặc biệt của cả Quân đội và Không quân Ấn Độ đã có mặt ở Đông Ladakh trong hơn 6 tháng. Vào ngày 29, 30-8, phía Ấn Độ cũng dùng lực lượng đặc biệt để chiếm giữ các ngọn đồi ở độ cao chiến lược dọc theo LAC để ngăn chặn Trung Quốc có hành động tương tự.

Ngược lại, phía Trung Quốc cũng duy trì lực lượng quân đội đặc biệt ở phía của họ. Hải quân Ấn Độ đã triển khai các đội MARCOS tại khu vực hồ Wular ở Jammu và Kashmir để xử lý khủng bố.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.