Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho 2 sĩ quan quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 16-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố vào trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 2 đồng chí: Hoàng Xuân Chiến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Huy Vịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Lê Huy Vịnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Lê Huy Vịnh.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ trì buổi lễ; trao quyết định, chúc mừng hai đồng chí Hoàng Xuân Chiến và Lê Huy Vịnh.
Cùng dự có, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Hoàng Xuân Chiến.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Hoàng Xuân Chiến.
Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dành cho các đồng chí vinh dự cao quý này và xin hứa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Lễ trao Quyết định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Lễ trao Quyết định.
Ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, dù khó khăn, gian khổ đến mấy cũng luôn vững vàng, tự tin, đoàn kết, sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công,…
Theo BẮC VĂN-DUY LINH (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.