Malaysia bắt giữ 6 tàu cá và 60 công dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà chức trách hàng hải Malaysia ngày 10-10 cho biết họ đã bắt giữ 60 công dân và 6 tàu cá Trung Quốc mà họ cho là xâm phạm vùng biển Malaysia.

Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia - Ảnh: REUTERS
Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia - Ảnh: REUTERS


Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết các tàu cá và thủy thủ đã bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển phía nam bang Johor vào ngày 9-10.

"Tất cả các tàu được đăng ký tại thành phố cảng Tần Hoàng Đảo (Qinhuangdoa), tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có 6 thuyền trưởng và 54 thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc từ 31 tuổi đến 60 tuổi", giám đốc vùng của MMEA Mohd Zulfadli Nayan cho biết.

MMEA nói khi bị bắt giữ, trên các tàu không có hàng hóa. Những tàu này được cho là đang trên đường đi đến nước Mauritania (châu Phi) nhưng phải dừng lại do một số trục trặc.

Từ năm 2016 tới năm 2019, Malaysia ghi nhận 89 vụ xâm phạm vùng biển từ các tàu tuần duyên và tàu hải quân Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang do tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông.

Đầu năm nay, một tàu nghiên cứu Trung Quốc còn dành một tháng để khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, theo Hãng tin Reuters.

Theo MINH KHÔI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.