Hội nghị công tác kỹ thuật công binh toàn quân giai đoạn 2018-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-10, tại Hội trường Quân đoàn 3, Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị công tác kỹ thuật công binh toàn quân giai đoạn 2018-2020. Tham dự có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn-Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh, Quân đoàn 3 cùng 220 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị công binh trong toàn quân. 

 Tham quan hoạt động của nhân viên kỹ thuật tại Trạm sửa chữa tổng hợp, Lữ đoàn Công binh 7. Ảnh: Danh Quang
Các đại biểu tham quan Trạm sửa chữa tổng hợp của Lữ đoàn Công binh 7. Ảnh: Danh Quang

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Trung Hòa-Tư lệnh Binh chủng Công binh-đánh giá, trong giai đoạn 2018-2020, ngành Kỹ thuật Công binh đã làm tốt chức năng tham mưu về công tác kỹ thuật ở các cấp từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị cơ sở; chủ động bảo đảm trang bị kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nền nếp, mặt bằng công tác kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị công binh trong toàn quân ngày càng được củng cố vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, chiều 13-10, các đại biểu đã đến tham quan, tìm hiểu kết quả xây dựng điểm công tác kỹ thuật công binh giai đoạn 2018-2020 tại Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3.

VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.