Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra quân sự năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra quân sự năm 2020 đối với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 991; Trưởng, phó các ban và tương đương thuộc 4 phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật); Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng, Sĩ quan có quân hàm thượng tá không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy.
Theo đó, gần 100 cán bộ đã tham gia kiểm tra 3 nội dung, gồm: Trắc nghiệm những nội dung liên quan đến các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn và các văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác quân sự-quốc phòng địa phương, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật,...; thực hành điều lệnh đội ngũ từng người (tay không và có súng) và hiểu biết binh khí (tính năng chiến đấu, thực hành tháo lắp thông thường các loại súng bộ binh); bơi tự do 100 m.
Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm liên quan đến các Chỉ thị, Nghị quyết. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, sĩ quan tham gia kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết. Ảnh: Anh Huy
Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện tại chức của đội ngũ cán bộ, sĩ quan các cấp thuộc diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp kiểm tra. Qua đó, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm nhằm khắc phục; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị bình xét thi đua, bình xét đảng viên, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.
                                                                                       ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.