Trung Quốc: 'Nói cho Mỹ biết đòi độc lập cho Đài Loan là con đường chết'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc tiếp tục đưa ra các cảnh báo liên quan vấn đề Đài Loan, nói rằng bất kỳ sự ủng hộ nào đối với chuyện đòi độc lập cho vùng lãnh thổ này đều thất bại và dọa trả đũa Mỹ sau các chuyến thăm cấp cao tới Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân - Ảnh chụp màn hình Chinanews
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân - Ảnh chụp màn hình Chinanews



Phản ứng với chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach tại Đài Loan từ hôm 17 tới 19-9 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 21-9 nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ chuyến thăm chính thức nào như vậy giữa Mỹ và Đài Loan.

Theo Tân Hoa xã, ông Uông nói rằng chuyến thăm trên - cùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar tại Đài Loan hồi tháng 8 - là "sự khiêu khích chính trị" đối với Trung Quốc và tuyên bố Bắc Kinh sẽ trả đũa.

"Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa phù hợp, gồm nhắm tới các cá nhân liên quan" - ông Uông phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21-9 nhưng không nêu chi tiết, đồng thời cảnh báo các hành động liên quan của Mỹ sẽ "làm tổn hại thêm cho việc hợp tác" giữa Bắc Kinh và Washington.

Ông Uông nhấn mạnh: "Chúng tôi nói cho Mỹ biết rằng 'Đài Loan độc lập' là một con đường chết. Sự dung túng và ủng hộ 'Đài Loan độc lập' theo định mệnh phải thất bại. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn thống nhất Trung Quốc".

Tình hình giữa hai bờ eo biển Đài Loan và mối quan hệ giữa Mỹ - Trung liên quan vấn đề Đài Loan ngày càng trở nên căng thẳng trong bối cảnh Mỹ và Đài Loan tăng cường hợp tác, đặc biệt về quân sự.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, do đó chuyến thăm chính thức của các quan chức cấp cao Mỹ tại Đài Loan gây ra phản ứng mạnh từ Bắc Kinh. Ông Uông nói rằng Trung Quốc thúc giục Mỹ "sửa chữa sai lầm", dừng các chuyến thăm chính thức và hợp tác quân sự với Đài Loan.

Cũng trong ngày 21-9, Đài Loan nói rằng lực lượng phòng vệ của vùng lãnh thổ này có quyền tự vệ và phản công giữa bối cảnh xảy ra các vụ "quấy rối và đe dọa".

Theo Hãng tin Reuters, đây rõ ràng là lời cảnh báo gửi tới Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh tuần trước triển khai hàng loạt máy bay quân sự băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.