Báo Ấn Độ: TQ bất ngờ chiếm đất, dựng 9 tòa nhà ở quốc gia láng giềng nổi tiếng bình yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bối cảnh quân đội Trung - Ấn vẫn đang giằng co nhau từng mét đất ở Đường kiểm soát thực tế (LAC), các binh sĩ Trung Quốc đã chiếm đất ở một quốc gia khác, dựng lên 9 tòa nhà.

Các tòa nhà do quân đội Trung Quốc chiếm đất, xây trái phép ở Nepal, theo India Today (ảnh: India Today)
Các tòa nhà do quân đội Trung Quốc chiếm đất, xây trái phép ở Nepal, theo India Today (ảnh: India Today)



Trung Quốc “vô duyên vô cớ”, chiếm một diện tích đất khá rộng ở biên giới giữa nước này với Nepal, India Today đưa tin.

Trung Quốc bất ngờ chiếm đất rồi xây dựng 9 tòa nhà trên phần đất thuộc sở hữu của Nepal mà không được phép. Một số nguồn tin nói với India Today rằng, Trung Quốc muốn tận dụng khí hậu mùa đông, khi quân đội Nepal gặp khó khăn trong việc tuần tra để chiếm thêm đất.

Trung Quốc cố ý dựng lên các tòa nhà, đẩy nước láng giềng Nepal vào “sự đã rồi”. Theo India Today. Nepal là một trong những quốc gia yên bình nhất thế giới.

9 tòa nhà được quân đội Trung Quốc xây dựng trái phép ở quận Humla của Nepal. Công trình này hiện đã hoàn thành nhưng chưa rõ mục đích sử dụng. Không chỉ chiếm đất, quân đội Trung Quốc còn cảnh giới nghiêm ngặt, không cho phép người dân lại gần các tòa nhà.

Vụ việc được công bố khi ông Vishnu Bahadur Lama – quan chức tại quận Humla – tới thị sát định kỳ ở biên giới Trung Quốc và Nepal.

Ông Bahadur Lama kể lại mình hoàn toàn bất ngờ khi bắt gặp công trình của Trung Quốc trên đất Nepal. Một số lính Trung Quốc đã xua đuổi và cảnh báo ông Bahadur Lama khi ông cố tiếp cận các tòa nhà.

“Tôi hỏi các binh sĩ Trung Quốc vì sao lại xây nhiều tòa nhà ở đó nhưng họ không trả lời. Tôi đã rút điện thoại ra và quay phim những tòa nhà từ khoảng cách xa. Khoảng 11 năm trước, quân đội Trung Quốc cũng xây nhà ở khu vực này rồi sau đó bỏ hoang”, ông Bahadur Lama nói.

Năm 2019, Trung Quốc phải tạm dừng việc xây dựng 3 tòa nhà ở quận Humla do bị chính quyền và người dân Nepal phản đối kịch liệt. Năm nay, không rõ từ khi nào, 9 ngôi nhà đã được quân đội Trung Quốc dựng lên.

Theo ông Bahadur Lama, dân trong quận bị binh sĩ Trung Quốc cấm không cho lại gần những tòa nhà mới xây. Hiện tại, lực lượng an ninh Nepal và một số quan chức ở biên giới với Trung Quốc đã vào cuộc điều tra về vụ việc.


https://danviet.vn/bao-an-do-tq-bat-ngo-chiem-dat-dung-9-toa-nha-o-quoc-gia-lang-gieng-noi-tieng-binh-yen-5020202193583795.htm

Theo Vương Nam – India Today/Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.