Trung Quốc tập trận chiếm quần đảo Đông Sa trên Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mục tiêu của cuộc tập trận là quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát và chỉ nằm cách Hong Kong khoảng 310km. Đông Sa án ngữ eo biển Ba Sĩ - một trong những con đường tiến ra Thái Bình Dương của hải quân Trung Quốc.

Tiêm kích F-16 của Đài Loan ngăn chặn máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Ảnh: Cơ quan quốc phòng Đài Loan
Tiêm kích F-16 của Đài Loan ngăn chặn máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Ảnh: Cơ quan quốc phòng Đài Loan


Li Daguang, một chiến lược gia quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã tiết lộ thông tin trên với một tờ báo Hong Kong ủng hộ chính quyền Bắc Kinh, theo tờ Mainichi của Nhật ngày 3-8.

Theo vị chuyên gia quân sự nổi tiếng ở Trung Quốc, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn trong tháng 8 này.

Ông này nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận là để phục vụ cho kế hoạch đánh chiếm quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát và chỉ nằm cách Hong Kong khoảng 310km. Các thông tin về địa điểm và thời gian tập trận không được tiết lộ.

Theo Mainichi, thông tin của ông Li không phải là mới nhưng đây là lần đầu tiên một người có liên quan tới PLA xác nhận một cách công khai.

Tờ Mainichi nhận định căng thẳng Biển Đông leo thang tới đâu còn tùy thuộc vào chuyện Trung Quốc sẽ làm gì trong thời gian tập trận. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã cảnh báo sẽ chống lại các hành vi "khiêu khích" của Trung Quốc trong khu vực.

Trung Quốc vừa mới kết thúc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bán đảo Lôi Châu vào ngày hôm qua 2-8. Cuộc tập trận kéo dài hơn một tuần, bắt đầu từ ngày 25-7. Thông tin về các loại khí tài tham gia và các khoa mục diễn tập được giữ kín.

 

.

Máy bay ném bom H-6J của Trung Quốc diễn tập ném bom trên biển - Nguồn: Nhân dân nhật báo

 

Theo một số nhà phân tích quân sự, mục đích của cuộc tập trận trong vịnh Bắc Bộ là nhắm vào quần đảo Đông Sa.

Tài khoản Twitter @duandang lưu ý thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố ngày 30-7, trong đó xác nhận các máy bay ném bom chiến lược H-6G và H-6J đã tham gia tập trận "cường độ cao" trên Biển Đông, thực hành tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách xa và gần.

Đây là lần đầu tiên PLA công khai H-6J, biến thể mới nhất của dòng oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang theo 7 tên lửa chống hạm YJ-12 với tầm hoạt động xa hơn H-6G, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Theo tài khoản @duandang, Trung Quốc đang triển khai máy bay H-6 tại một số căn cứ ở phía nam nhưng để tiến hành tập trận tấn công tầm xa như Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, căn cứ ở Lỗi Dương (Hồ Nam) là phù hợp nhất.


 

Khoảng cách từ căn cứ Lỗi Dương đến khu vực tập trận xấp xỉ khoảng cách từ căn cứ này tới quần đảo Đông Sa - Ảnh: Twitter @duandang
Khoảng cách từ căn cứ Lỗi Dương đến khu vực tập trận xấp xỉ khoảng cách từ căn cứ này tới quần đảo Đông Sa - Ảnh: Twitter @duandang


Dựa trên hình ảnh vệ tinh, một số lượng lớn máy bay ném bom H-6 tại căn cứ Lỗi Dương đã biến mất vào sáng 29-7. Khoảng cách từ căn cứ này đến khu vực tập trận trong vịnh Bắc Bộ cũng xấp xỉ khoảng cách từ Lỗi Dương tới quần đảo Đông Sa.

Do đó, khả năng cao H-6J và H-6G đã tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bán đảo Lôi Châu, mô phỏng tình huống đánh chiếm quần đảo Đông Sa.

Đối với Đài Loan, máy bay ném bom H-6 không phải là "người lạ". Các máy bay chiến đấu của Đài Loan đã liên tục cất cánh trong tháng 6 và 7 vừa qua nhằm ngăn chặn máy bay ném bom Trung Quốc khi chúng tiến vào vùng nhận dạng phòng không của vùng lãnh thổ này.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo này.

Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.