Trung Quốc kéo dài chuỗi tập trận rầm rộ trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu 2 cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi bờ Đông nước này, động thái thể hiện sức mạnh mới nhất trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Một cuộc tập trận đã bắt đầu vào ngày 29-8 trên biển Hoàng Hải và sẽ tiếp diễn đến ngày 3-9 trong khi cuộc tập trận còn lại bắt đầu vào ngày 28-8 trên biển Bột Hải và sẽ diễn ra trong 1 tuần, cơ quan an toàn hàng hải ở các tỉnh Giang Tô và Liêu Ninh cho biết.

Đây là các cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi tập trận được quân đội Trung Quốc tiến hành kể từ cuối tháng 7. Ít nhất 9 cuộc tập trận, trong đó có một số cuộc bắn đạn thật, đã được Trung Quốc tiến hành trong giai đoạn nêu trên ở nhiều vùng biển khác nhau, trong đó có biển Hoa Đông và biển Đông.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Ni Lexiong, các cuộc tập trận trên biển Hoàng Hải và Bột Hải có mục tiêu thực tế mô phỏng cả tấn công lẫn phòng thủ thời chiến đối với "kẻ thù yếu lẫn kẻ thù mạnh".

 

Trung Quốc tăng cường tập trận hải quân giữa lúc căng thẳng leo thang với Mỹ về biển Đông. Ảnh: SCMP
Trung Quốc tăng cường tập trận hải quân giữa lúc căng thẳng leo thang với Mỹ về biển Đông. Ảnh: SCMP


Trong 2 tuần qua, Mỹ cũng đã tập trận chung với Nhật Bản, Hàn Quốc và hiện tập trận cùng 9 quốc gia khác, trong đó có Philippines và Singapore, ở Hawaii. Hải quân Mỹ có 38 tàu ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm biển Đông.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono hôm 29-8 cam kết chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông.

"Nhật Bản và Mỹ sẽ phản đối quyết liệt những quốc gia đơn phương thay đổi hiện trạng của biển Đông và biển Hoa Đông bằng vũ lực" – Bộ trưởng Kono khẳng định trong cuộc họp báo sau khi gặp Bộ trưởng Esper tại Căn cứ Không quân Andersen, đảo Guam – Mỹ.

Về việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo ra biển Đông hôm 26-8, Bộ trưởng Kono khẳng định với ông Esper rằng vụ phóng này có thể làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực và ông sẽ theo dõi tình hình sát sao, một quan chức quốc phòng giấu tên của Nhật Bản tiết lộ.

 

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực (NLĐO/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.