Mỹ tăng tốc đóng thêm tàu chiến Littoral phù hợp địa hình biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Mỹ đang tăng tốc đóng các tàu chiến Littoral (LCS) hoạt động được ở nơi nước nông, có thể phóng máy bay không người lái và chống tàu ngầm ở khu vực biển Đông.

Theo các quan chức hậu cần Hải quân Mỹ, các tàu chiến Littoral được đóng với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ những năm 1990.

Dường như tốc độ đóng tàu LCS có ý nghĩa lớn đối với chiến lược Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, đặc biệt là biển Đông.

Một loạt các chuỗi đảo nhỏ ở khu vực biển Đông thường nằm gần nhau, có nghĩa là có rất nhiều vùng nước nông. Những vùng biển này hấp dẫn đối với những kẻ thù tìm cách đặt mìn dưới biển để ngăn ngừa và phá hoại các tàu ngầm do thám của các cường quốc đối thủ. Tất nhiên, các khu vực ven biển cũng gây khó khăn cho các tàu khu trục. Do đó, loại tàu chiến LCS có thể hoạt động hữu hiệu ở những khu vực này.

Một báo cáo của hải quân Mỹ cho biết, sau khi hoàn thành các cuộc nghiệm thu gần đây đối với LCS 21, hải quân hi vọng sẽ cung cấp ngay 3 tàu trong năm 2020, tương tự với số tàu đã giao vào năm 2019.

"LCS hiện là tàu lớp nổi lớn thứ hai được sản xuất sau chương trình tàu khu trục lớp DDG-51 Arleigh Burke của hải quân" - báo cáo viết.

 

Tàu chiến đấu ven biển LCS. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu chiến đấu ven biển LCS. Ảnh: Hải quân Mỹ


Dự kiến ​​vào tháng 10- 2020 sẽ bàn giao các tàu chiến LCS- 21, USS Minneapolis.

 LCS được biết đến với tốc độ và khả năng cơ động hoạt động được ở vùng nước cạn và các hệ thống ngầm rà mìn.

LCS vận hành cả máy bay không người lái trên mặt nước và dưới đáy biển để săn mìn dưới biển và tàu tuần tra ngầm của đối phương.

Hơn nữa, những chiếc máy bay không người lái như vậy ngày càng có thể sử dụng phao nổi, cảm biến dưới biển và chất nổ bán tự động để tìm và loại bỏ các mối đe dọa của kẻ thù trong khi giảm rủi ro cho chính các thủy thủ.

Có thể nói, gói tác chiến mặt nước của LCS có thể được trang bị tốt để chống lại những đoàn thuyền nhỏ nổi lên từ các đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Hơn nữa, sự hiện diện đơn thuần của một LCS trong khu vực biển Đông rõ ràng có thể thực hiện vai trò răn đe quan trọng chống lại xu hướng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc và từ chối tiếp cận các tàu hải quân đối thủ đang tìm cách thách thức các yêu sách bất hợp pháp của họ đối với các đảo chiếm đóng bất hợp pháp hoặc tranh chấp.

Theo Gia Minh (NLĐO, National Interest)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.